Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 707 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Xuân Quảng 16/10/2015 14:54

Sáng 16/10, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015, hội thảo Phật giáo Trúc Lâm Hội tụ và Lan toả, tưởng niệm 707 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1/11/1308 - 2015).

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm giải đáp những câu hỏi của các nhà báo

Đồng chủ trì cuộc họp báo có Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (HĐTS GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương và Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPG Quảng Ninh. Đại diện đông đảo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã tham dự buổi họp báo.

Theo đó, các hoạt động trong dịp này sẽ được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/12 tới (tức 29/10 và 1/11 âm lịch), tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) và Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (TX Quảng Yên). Cụ thể bao gồm: Hội thảo khoa học Phật giáo Trúc Lâm Hội tụ và Lan toả; Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng tử trận Bạch Đằng; lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015 và tưởng niệm 707 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; pháp hội Dược sư cầu nguyện Quốc thái dân an và lễ đúc 108 pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ hội truyền đăng... Dự kiến, các hoạt động sẽ thu hút khoảng 2 vạn đại biểu, tăng, ni, tín đồ, công chúng đến tham gia.

Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu các cấp của GHPG Việt Nam trong năm nay, góp phần tôn vinh và lan toả những giá trị về nhiều mặt của Phật giáo Việt Nam và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Theo Ban tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ cho các hoạt động đang được tiến hành khẩn trương theo đúng kế hoạch về: nội dung, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thông tin tuyên truyền, trang trí khách tiết, hậu cần...

Tham gia họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi và được giải đáp xung quanh các vấn đề về: nội dung hội thảo, thành phần tham gia hội thảo, việc đúc tượng và sử dụng các bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, địa điểm tổ chức các hoạt động...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 707 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO