Tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Vũ Mạnh 26/07/2022 19:50

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, ngày 26/7, tại Thủ đô Vientiane, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có cuộc Hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune trước cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại cuộc Hội đàm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng và vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam sang thăm chính thức đất nước Lào đúng vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa đất nước trở lại từ ngày 9/5/2022 vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025).

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam quý báu và thiêng liêng đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đúc kết trong 4 câu thơ bất hủ chứa chan nghĩa tình: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt – Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng đã khẳng định: Trong lịch sử cách mạng thế giới, đã có nhiều tấm gương chói sáng về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ, có được sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào - Việt Nam”; “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 26-28/7, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune cũng khẳng định năm 2022, là năm ghi dấu ấn lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong thời điểm hai nước đang tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao của UBTƯ MTTQ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là hai tổ chức Mặt trận trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Nhìn lại quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận vui mừng nhận thấy rằng, cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội, quan hệ của hai tổ chức Mặt trận trong những năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất, hiệu quả.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong công tác Mặt trận. Tổ chức thành công nhiều Hội nghị trực tuyến và 3 Chủ tịch Mặt trận đã ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023.

Năm 2022, hai bên đang phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào tháng 10/2022 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Trong không khí ấm áp, thắm tình đồng chí, anh em, lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận đã thông tin một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước trong 6 tháng đầu năm 2022; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận; thảo luận, thống nhất việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022 - 2027.

Trao đổi những nội dung liên quan trong công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune kiến nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong công tác vận động, tập hợp kiều bào; kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội Nông dân; kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và sửa đổi Luật Mặt trận.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Về những kiến nghị này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cam kết, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về những vấn đề phía bạn quan tâm.

Cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ Mặt trận Lào xây dựng đất nước về đề án thành lập tổ chức Hội Nông dân; chia sẻ những kinh nghiệm và điểm mới trong việc sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam.

Với những kết quả đạt được từ buổi hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; đưa quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Ngay sau Hội đàm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022 - 2027.

Với việc ký Thỏa thuận hợp tác này, lãnh đạo Mặt trận hai nước cùng thể hiện quyết tâm triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, qua đó không ngừng vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Quang Vinh.
Đại biểu của hai tổ chức Mặt trận hai nước chụp ảnh lưu niệm sau khi ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Vinh.

* Tại buổi Hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trao tặng quà hỗ trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và trao tặng 70 suất quà cho các hộ gia đình nghèo người Việt Nam đang sinh sống tại Lào và hộ gia đình nghèo người Lào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Chanpheng Southivong - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Ot Phongsavanh - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân thuộc nước CHDCND Lào đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Chanpheng Southivong - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Ot Phongsavanh - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân thuộc nước CHDCND Lào đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Ảnh: Quang Vinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 28 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 28 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO