Các tôn giáo tại Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xã hội

Vũ Mạnh 28/01/2019 19:00

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực ghi nhận đóng góp của các tôn giáo, trong đó có Giáo hội các thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ki Tô vào các hoạt động giáo dục, nhân đạo từ thiện, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh cho người nghèo và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tôn giáo tại Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xã hội

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp Chủ tịch Đoàn Giáo vùng châu Á Homer P.David.

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp Đoàn Giáo hội các thánh Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô do ông Homer P.David, Chủ tịch Đoàn Giáo vùng châu Á làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thay mặt đoàn, ông Homer P.David đã cảm ơn Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Ki tô Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Giáo hội đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như trao tặng xe lăn, cung cấp các thiết bị y tế về mắt cho một số bệnh viện...

Đặc biệt, Ban Đại diện Giáo hội đã tham gia ký kết và tích cực thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều việc làm cụ thể như vận động và giúp đỡ sửa chữa nhà cửa bị lũ lụt; xây các nhà vệ sinh, chỗ rửa tay, xây giếng nước, hệ thống lọc nước tại một số địa phương; cung cấp thùng chứa nước cho một số vùng bị hạn hán...

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông báo một số kết quả công tác Mặt trận thời gian qua, đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo.

Phó Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh sự tham gia đóng góp của các tôn giáo, trong đó có Giáo hội các thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ki Tô vào các hoạt động giáo dục, nhân đạo từ thiện, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh cho người nghèo và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tôn giáo tại Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xã hội - 1

Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê Su Ki Tô Việt Nam tiếp tục phối hợp với MTTQ và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương của Việt Nam vận động các tín đồ tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tôn giáo tại Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO