Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguyễn Tuấn Anh 06/12/2016 11:35

Sáng ngày 6/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo tổ chức Hội nghị phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu giai đoạn 2016-2020 và cùng nhau ký cam kết bảo vệ môi trường.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Hoàng Diệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Buôn Ma thuột cho biết, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng nặng nề đời đời sống, phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Riêng tại thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, trong thời gian qua liên tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương.

Trong năm 2016, hạn hán đã gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu, cà phê, hồ tiêu bị chết; hàng chục ngàn hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt…

Bên cạnh đó, diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp; hiện tượng thoái hóa, bạc màu đất khá phổ biến; hệ sinh thái đa dạng sinh học bị tác động.

Đại biểu tôn giáo phát biểu ý kiến tham gia Hội nghị.

Trước những diễn biến thất thường của thời tiết cũng như những tác động gây ra ô nhiễm môi trường do các hoạt động của con người, tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý về vai trò của các tổ chức trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, các tôn giáo cam kết sẽ tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, người dân trong khu dân cư không xả rác bừa bãi ra môi trường; trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên gia đình và khu vực công cộng; hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc kích thích để trồng rau xanh, cây ăn quả; bảo vệ nguồn nước sinh hoạt...

Ngoài ra, đại diện các tổ chức tôn giáo cũng đã nêu một số vấn đề cần sự quan tâm, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan chức năng như: kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường trên các con suối, cần vận động tuyên truyền các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm di dời chuồng trại ra xa trong khu dân cư, sử dụng các kỹ thuật chăn nuôi hạn chế ô nhiễm; phải có biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắm động vật hoang dã quý hiến; hạn chế việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm quá mức; khaic thác cát xây dựng bừa bãi; sử dụng chất cấm, chất kích thích trong chăn nuôi, chất bảo quản trong chế biến thực phẩm…

Đại diện các tổ chức tôn giáo ký cam kết bảo vệ môi trường.

Để tăng cường công tác cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã cùng nhau ký cam kết tham gia Chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu giai đoạn 2016-2020.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của các chức sắc và tín đồ tôn giáo; đồng thời, hiện thức hóa những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu trong khu dân cư trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO