Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh

Xuân Quảng 15/03/2017 16:10

Sáng 15/3, tại TP Hạ Long, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nằm trên địa bàn vùng Đông Bắc Tổ quốc, Quảng Ninh có 22 dân tộc anh em với trên 16% dân số là tín đồ tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo và Công giáo, số người có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo chiếm trên 80% dân số.

Những năm qua, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, tỉnh xác định vai trò quan trọng của hoạt động tôn giáo, tăng cường mối đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 600 Tăng, Ni trực tiếp trụ trì, tu học và hành đạo tại các cơ sở tự viện và trên 165.000 phật tử tại gia sinh hoạt ở 230 đạo tràng, tổ, hội phật tử. Toàn tỉnh hiện có 159 cơ sở thờ tự Phật giáo và phế tích Phật giáo, trong đó có 107 ngôi chùa đang hoạt động; 99 chùa có tăng, ni trụ trì tập trung và hành đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác trùng tu, tôn tạo, xây dựng tự viện cũng đạt được nhiều kết quả. Trong đó, các dự án trùng tu tại Khu di tích Yên Tử có tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ nguồn kêu gọi công đức xã hội hóa. Các chùa khác là di tích lịch sử lịch sử văn hoá, cơ sở thờ tự đạo Phật được quy hoạch, trùng tu khang trang với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng chủ yếu từ nguồn xã hội hoá.

Nhiều hoạt động từ thiện xã hội được tích cực triển khai như nuôi dưỡng người già, cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, khó khăn; ủng hộ các vùng bị thiên tai lũ lụt, các quỹ khuyến học, bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật, nhiễm chất độc da cam…

Tổng kinh phí công tác từ thiện xã hội và cứu trợ nhân đạo trong 5 năm qua ước đạt hơn 20 tỷ đồng. Nhiều tăng, ni đã được tín nhiệm bầu tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND và Uỷ ban MTTQ các cấp.

Nhiệm kỳ này, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng, phát triển phật giáo trên địa bàn ngang tầm với vị trí địa lý và lịch sử truyền thống trên cơ sở đánh giá đúng và phát huy tốt những ưu điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm.

Đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm 41 thành viên. Thượng tọa Thích Thanh Quyết tiếp tục được tín nhiệm làm Trưởng ban trị sự.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nhận kinh phí ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết từ tổ chức tôn giáo tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bằng tuyên dương công đức vì đã xuất sắc hoàn thành công tác phật sự nhiệm kỳ qua.

UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức trướng với dòng chữ “Phật giáo Quảng Ninh đoàn kết, phụng đạo, yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO