Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ

Tuấn Quang 04/04/2017 15:22

Trong 2 ngày 4 và 5/4/2017, Đại hội đại biểu giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kì IX (2017 - 2022) diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Hoạt động phát quà cho bà con nghèo tại Thiền viện Trúc Lâm, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Nhiệm kỳ VIII (2012-2017), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Cần Thơ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, sự đồng thuận của Tăng, Ni, Phật tử trong việc hoàn thành công tác Phật sự.

Hệ thống các cơ sở Phật giáo luôn tích cực hoàn thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đồng thời Phật tử trên toàn thành phố luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phương châm đường hướng hành đạo của Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

GHPG Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức thành công nhiều nghi lễ truyền thống Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Lễ tưởng niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn,... thu hút hàng ngàn Phật tử từ nhiều tỉnh, thành tham dự. Qua đó, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống trong văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, GHPG Việt Nam TP Cần Thơ có nhiều hoạt động phật sự với Phật giáo các nước bạn như: tiếp đoán đoàn Đại Tăng Thống (Vương quốc Campuchia), tiếp đoàn Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn Phật giáo SriLanKa, tiếp Ni sư Karma Lekshe Tsomo - Chủ tịch Hội Ni giới Phật giáo thế giới,...

Ngoài ra, còn có nhiều Tăng, Ni Phật giáo Cần Thơ giao lưu phật sự với nhiều nước như: Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Úc...

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer TP Cần Thơ phối hợp với trường Đại học KHXHNV Hà Nội mở 3 lớp Cử nhân ngành Tôn giáo học.

5 năm qua, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, GHPG Việt Nam TP Cần Thơ tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội như: phát quà cho bà con nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, khám bệnh phát thuốc Nam cho người nghèo, gây quỹ khuyến học,... với tổng kinh phí thực hiện trên 84 tỷ đồng. GHPG Việt Nam TP Cần Thơ đã tích cực đồng hành trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội,... đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì 2017 - 2022 tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết hòa hợp trong nội bộ, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự, góp phần đưa GHPG Việt Nam ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt trong lòng dân tộc, tích cực củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng và phát triển quê hương đất nước; Quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, tư vấn cho Tăng Ni có nguyện vọng nâng cao trình độ Phật học, thế học theo các chương trình đào tạo trong và ngoài nước; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa theo định hướng lâu dài; Tiếp tục vận động các tự viện, Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ gia đình gặp khó khăn, cụ già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học; Xây dựng và phát triển hệ thống phòng thuốc từ thiện, góp phần giúp đỡ người nghèo chữa bệnh phát huy tinh thần “từ bi đạo Phật”; Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do Trung ương GHPG Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

GHPG Việt Nam TP Cần Thơ hiện có 164 cơ sở tự viện, với 532 vị Tăng, Ni, tín đồ đạo Phật có khoảng 114.500 Phật tử. Hoạt động đào tạo Tăng, Ni được Giáo hội quan tâm thực hiện, với hàng trăm Tăng, Ni được đào tạo các hệ từ trung cấp đến cử nhân, thạc sĩ Phật học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO