Đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển

Trần Duy Hưng 19/12/2016 16:30

Đó là mong muốn, tâm nguyện của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Nam Định, cũng là mong muốn, tâm nguyện của các chức sắc Công giáo trên địa bàn tỉnh khi lễ Giáng sinh đang cận kề...

Đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển

Ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định (ngoài cùng, bên trái) tới thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Nhân lễ Giáng sinh năm 2016, trong ngày 19/12, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Nam Định tới thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; tới thăm, chúc mừng Giám mục và các chức sắc Tòa Giám mục Bùi Chu; Linh mục đại diện Tòa giám mục Hà Nội tại Nam Định và một số linh mục, giáo dân ở các xứ họ đạo trong tỉnh...

Trong đó, sáng ngày 19/12, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã tới thăm Đại diện Tòa giám mục Hà Nội tại Nam Định...

Cũng trong sáng 19/12, ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm các vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Chiều cùng ngày ông Phạm Đình Nghị, Phó Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, chức việc trong Tòa Giám mục Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường)…

Nhân dịp này, ông Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nam Định cũng đã tới thăm, chúc mừng Linh mục Nguyễn Đức Giang, Cha chính Giáo phận Bùi Chu; Linh mục Phạm Ngọc Oanh, Giám đốc Cô Nhi viện Thánh An (Bùi Chu); Linh mục Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; tới thăm, chúc mừng Dòng tu nữ Đa Minh (Tòa Giám mục Bùi Chu).

Cũng trong dịp này, UB MTTQ tỉnh Nam Định tổ chức nhiều đoàn về thăm, chúc mừng các linh mục, tu sỹ và giáo dân ở nhiều xứ họ đạo trong tỉnh.

Đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển - 1

Nam Định là tỉnh có rất đông đồng bào theo đạo Công giáo.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Nam Định chúc các vị chức sắc đạo Công giáo và bà con giáo dân Nam Định đón Lễ Giáng sinh năm 2016 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Nam Định cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Nam Định.

Nổi bật là, ngoài duy trì, đẩy mạnh phong trào xây dựng “xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, mấy năm qua, chức sắc và giáo dân ở hầu hết các xứ họ đạo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào “Đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, đẹp xứ, họ” (do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh xây dựng, phát động) bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chung sức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài thi đua phát triển kinh tế, xoá nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh, bài trừ các loại tệ nạn, hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, những năm qua nhiều gia đình Công giáo trong tỉnh đã chủ động,tích cực tham gia “dồn điền đổi thửa”, hiến, góp đất cho làng cho xã, cho xứ đạo xây dựng các công trình hạ tầng công cộng phục vụ sản xuất và dân sinh...

Hiện tại, Nam Định dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng NTM, với 152/209 xã, thị trấn đã đạt đủ 19 tiêu chí, huyện Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới”. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp rất to lớn của đồng bào công giáo địa phương...

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, Linh mục Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu, Linh mục đại diện Tòa giám mục Hà Nội tại Nam Đình cùng nhiều linh mục, tu sỹ ở các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nam Định bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn khi được đón các vị lãnh đạo tới thăm, động viên trong dịp lễ trọng.

Các vị Giám mục, linh mục, tu sỹ cũng chia sẻ sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng, phát triển quê hương Nam Định.

Được biết, tỉnh Nam Định hiện có gần 43 vạn giáo dân (chiếm 21,5 % dân số toàn tỉnh). Địa bàn tỉnh có giáo phận Bùi Chu và một phần giáo phận Hà Nội, với 684 xứ, họ đạo. Trên địa bàn tỉnh còn có Hội thánh Tin lành TP. Nam Định, Hội thánh Tin lành Hoành Nhị (xã Giao Hà, Giao Thủy) với 2 vị mục sư và gần 1000 tín đồ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO