Đóng góp cho Phật giáo là đóng góp cho xã hội

PV 03/03/2019 16:35

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội vừa tổ chức Pháp hội cầu quốc thái dân an và triển khai Quỹ bảo trợ học đường 2019.

Đóng góp cho Phật giáo là đóng góp cho xã hội

Học viện Phật giáo Việt Nam tiếp nhận đóng góp.

Trong năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp cho tăng, ni sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VII và Cao đẳng khóa IV với 401 vị. Đồng thời, tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII. Hiện nay, tổng số tăng ni sinh các khối là 532 vị: trong đó hệ Cử nhân là 429 vị; hệ Cao đẳng 43; hệ Sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) là 60 vị.

Học viện hiện đang gấp rút hoàn thiện khu giảng đường với 18 phòng học, có thiền đường, thư viện với trang thiết bị hiện đại. Tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng, sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 6/2019. Chủ yếu nguồn kinh phí do Tổ đình Phúc Khánh công đức và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tán thán công đức của phật tử, tín đồ, đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng Học viện và đóng góp vào Quỹ Bảo trợ học đường, Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, có được những thành quả trên trước hết là sự chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo, sự hoạt động có hiệu quả của Ban Bảo trợ Học đường. Đặc biệt là Hoà thượng Quảng Tùng, Trưởng Ban Bảo trợ Học đường bằng nhiều phương tiện diệu dụng, quyên góp tài chính cho tăng ni sinh yên tâm tu học. Ban Bảo trợ Học đường ban đầu chỉ là các tín đồ phật tử ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đến nay đã mở rộng trên khắp miền Bắc với hàng ngàn thành viên.

TS.Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, cảm ơn tấm lòng từ thiện của tất cả mọi người, và cho rằng việc đóng góp cho Phật giáo cũng chính là đóng góp cho xã hội. Việt Nam là đất nước hòa bình, vì vậy có sự đóng góp không nhỏ của các bậc chư, tăng, ni. Sắp tới, việc tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 3 tại Việt Nam là dịp để Việt Nam chuyển tải đến thế giới thông điệp an lạc và hòa bình.

Dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tiếp nhận trên 14 tỷ đồng đóng góp của các doanh nghiệp, đạo tràng, tổ đình, chùa… tại các tỉnh phía Bắc. Trong đó, trên 10 tỷ đồng để xây dựng khu giảng đường và trên 4 tỷ đồng góp vào quỹ Bảo trợ học đường để tăng ni sinh và các giảng sư đảm bảo về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoat cho việc dạy và học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đóng góp cho Phật giáo là đóng góp cho xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO