Giáo hội Phật giáo Hà Nội luôn đồng hành với MTTQ Việt Nam

Trung Hiếu Ảnh: Thành Trung 04/05/2017 17:15

Hoà Thượng Thích Quảng Nghiêm cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội luôn đồng hành cùng các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam qua đó góp phần củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Nghiêm.

Ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tại chùa Bà Đá, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hoà Thượng Thích Quảng Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực gửi tới Hòa thượng Thích Quảng Nghiêm cùng các vị lãnh đạo Giáo hội và chư tôn thiền đức, Tăng, Ni, cư sỹ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc và gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Phật đản tại Chùa Bà Đá.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng tiếp tục đồng hành, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2017 là năm cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng Tăng, Ni, Phật tử sẽ có những đóng góp thiết thực vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà cho người có công, tu sửa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Đáp từ tình cảm và niềm tin của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho Phật giáo thành phố Hà Nội, Hoà Thượng Thích Quảng Nghiêm khẳng định, với gần 2.000 ngôi chùa tại 31 quận, huyện trên toàn thành phố, Phật giáo thành phố Hà Nội luôn hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp xã hội và an sinh xã hội.

Mùa Phật đản năm 2017, Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đã tổ chức mừng Lễ phật đản tại các khu dân cư nhằm mang lại không khí hoan hỉ, ấm áp trong lòng Tăng, Ni, Phật tử.

Hoà Thượng Thích Quảng Nghiêm cũng cho biết, hiện Phật giáo thành phố Hà Nội đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ nỗ lực hết mình trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và Phật giáo thành phố luôn đồng hành cùng các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam qua đó góp phần củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo hội Phật giáo Hà Nội luôn đồng hành với MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO