Hòa hợp, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đời sống mới

Nhã Phương 03/07/2017 17:16

Ngày 3/7, Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đã diễn ra và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong công tác phật sự của Thủ đô Hà Nội.

Nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện của Phật giáo Thủ đô đã được đẩy mạnh trong thời gian qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; đại diện Trung ương GHPG Việt Nam cùng hơn 750 tăng ni, cư sĩ, phật tử...trên địa bàn Hà Nội đã về dự với Đại hội.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội, Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tiến hành Đại hội tổng kết nhiệm kỳ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong các Tăng ni, phật tử Thủ đô, tạo một thuận duyên cho Phật giáo Thủ đô Hà Nội phát triển ổn định, bền vững trong lòng dân tộc. Đó chính là động lực nhằm biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực trong công tác Phật sự của nhiệm kỳ VIII.

Giáo lý duyên khởi của Đức Phật đã từng chỉ dạy “Tất cả mọi việc đều có quan hệ tương duyên mật thiết với nhau. Do vậy, theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, chúng ta không thể hoạt động Phật sự một cách độc lập mà không để ý đến sự tác động của hòa cảnh và thời đại.

“Phật giáo Thủ đô sở dĩ đạt được kết quả tốt đẹp là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương GHPG Việt Nam, sự giúp đỡ vô tư của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ cũng như sự nỗ lực của toàn thể Tăng Ni trong thành phố”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định.

Báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ VII cho thấy, phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, GHPG các cấp trên địa bàn Hà Nội đã luôn đồng hành cùng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, gắn bó với các tầng lớp nhân dân để xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhiệt liệt tán dương công đức của các tăng ni, phật tử trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ của thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc.

Trải qua 7 nhiệm kỳ, tăng ni, phật tử Thủ đô đã tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, trong thời gian tới, Phật giáo Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đời sống mới, xây dựng Giáo hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Với tinh thần đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), cũng như chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ (2017 - 2022).

Đại hội cũng đã ra mắt 75 thành viên Ban Trị sự, 19 thành viên Ban Thường trực; nhất trí bầu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban Trị sự GHPG TP Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, GHPG TP Hà Nội sẽ tập trung tăng cường công tác nhân sự, đồng thời tổ chức cho các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 11/2017.

Chiều cùng ngày, Tân Trưởng ban Trị sự GHPG TP Hà Nội Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm trưởng đoàn đã đến chào thăm, cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo thành phố.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, các sở, ban, ngành TP đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho GHPG TP và mong muốn, GHPG luôn đồng hành, tích cực góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh…

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thành ủy TP Hà Nội bà Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương GHPG Việt Nam cho tập thể Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội và 17 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VII…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa hợp, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đời sống mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO