Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo

Quốc Định 11/09/2018 18:04

Ngày 11/9, tại TP HCM, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về lĩnh vực dân tộc – tôn giáo, kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu đã cung cấp nhiều thông tin và đóng góp nhiều ý kiến ý nghĩa.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo

Quang cảnh Hội nghị.

Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam phản ánh, xã hội hiện nay diễn biến quá phức tạp, lòng tham của con người, khi có cơ hội họ bất chấp, kể cả vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức như tham nhũng, hay dùng hóa chất trong thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, xả thải ra môi trường… nhằm trục lợi, làm giàu. Đề nghị cần phải xử lý để răn đe, bảo đảm kỷ cương. Trong khi đọc tin tức thấy tình trạng phạm pháp càng ngày phức tạp, có nhiều người cho rằng, đó là trường hợp “cá biệt”. Hòa thượng Danh Lung không đồng tình với quan điểm như vậy, bởi khi nhiều người vi phạm thì nó trở thành xã hội có nhiều người vi phạm.

Về đổi mới giáo dục, Hòa Thượng Danh Lung nêu ý kiến, khi ra đề án nào đó cần đưa vào thí nghiệm trước, nếu thấy thành công thì mới đem vào áp dụng đại trà, để tránh gây tốn kém cho xã hội, cho nhà nước. Bên cạnh đó, cần kéo khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nên quan tâm đầu tư cho con, em ở vùng sâu, vùng xa, bởi ở đây còn nhiều thiệt thòi so với đồng bằng và thành thị.

Thượng tọa Thích Phong Triệt, Thiện Viện Bảo Tạng (Long Thành, Đồng Nai) phản ánh, hiện nay việc xây dựng nơi thờ tự, chùa chiền rất nhiều, trong đó có nhiều nơi quá rộng, sử dụng hết công suất. Thượng tọa đề nghị cần làm rõ việc xây dựng cơ sở đó có sử dụng đúng mục đích hay không? Ai là người đầu tư? “Làm rõ, và công khai thông tin, nếu không các tôn giáo khác sẽ tị nạnh, gây ra mâu thuẫn giữa các tôn giáo”- Thượng tọa Thích Phong Triệt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh Thất phản ánh, hiện có rất nhiều cán bộ sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về, có cơ quan thống kê được tới gần 40% cán bộ như vậy, gây tốn kém xã hội quá nhiều. Ông Nhơn đề nghị, cần phải sà soát lại để có giải pháp phù hợp nhằm củng cố lòng tin của dân.

Một vấn đề bức xúc nữa mà ông Nhơn đề cập là tình trạng buông lỏng quản lý về hóa chất, gây ô nhiễm môi trường, hóa chất làm thực phẩm nhiễm độc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Ông Nhơn phản ánh băn khoăn việc những nhà máy nhiệt điện để xả chất độc hại ra môi trường. Bên cạnh đó, tình trạng nhập rác thải về làm ô nhiễm môi trường cũng gây nhức nhối.

Về trật tự an ninh, an toàn xã hội, ông Nhơn phản ánh, tình trạng xã hội “đen” rất phức tạp làm con em chúng ta dễ bị nhiễm thói côn đồ, người dân hoang mang, mất lòng tin vào cơ quan chức năng. Trong khi đó, tình trạng buôn bán và sử dụng chất ma túy, vấn nận mại dâm còn diễn ra tràn lan. Vì vậy, đề nghị cần phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn từ trong “trứng nước”. Ông Nhơn mong UBTƯ MTTQ Việt Nam phát huy vai trò, vị trí làm tốt vai trò cầu nối giữa dân và Nhà nước; để làm thế nào nhằm hạn chế đến những bức xúc; làm sao đi vào lòng dân, để dân tin.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo - 1

Đại biểu góp ý tại Hội nghị.

Mục Sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cho biết, thông qua báo cáo của Chính phủ, ông thấy doanh thu các lĩnh vực liên quan đến công nghệ chiếm giá trị lớn, nhiều hơn rất nhiều ngành cộng lại.

Theo ông, đây là mảng kinh tế quan trọng, đề nghị nên phát triển đầu tư lĩnh vực này. Mục sư đề nghị, cần định hướng cho báo chí đưa thông tin đến người dân, làm sao báo chí phải có vai trò dẫn dắt dư luận, đặc biệt là mỗi khi những vấn đề dư luận quan tâm mà chưa rõ thì cần nhanh chóng thông tin, định hướng dư luận ngay thì mới tránh được các thế lực thù địch lơị dụng, kích động. Bên cạnh đó, báo chí cần hạn chế đưa những vấn đề giết chóc, thông tin giật gân mà cần đưa nhiều hơn những vấn đề tốt, yêu thương, gắn kết con người với con người, từ đó sẽ cảm hóa con người.

Ông Trần Xuân Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đánh giá, công tác chống tham nhũng vừa qua đã đạt được kết quả cao. Thực tế nếu kiểm tra, giám sát tốt ngay từ đầu thì việc tham nhũng không có cơ hội xảy ra. Ông Chiến cho biết, ở Đồng Nai có tỷ lệ theo đạo rất cao nên nhu cầu về đất đai thờ tự lớn. Việc cấp giấy chủ quyền cho các cơ sở tôn giáo hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Ông Chiến đề xuất nếu các cơ sở nào đủ điều kiện cấp thì cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho bà con.

Mặt trận cần tăng cường chức năng giám sát, phản biện, trong đó tập trung nhiều hơn vào giám sát vấn đề nhạy cảm, từ đó góp phần ổn định xã hội; giúp cho Đảng, Nhà nước mở rộng dân chủ.

Ngoài ra, Mặt trận Trung ương nên giao trách nhiệm cho Mặt trận các tỉnh lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ cho những người có công, bởi thực tế đang còn rất nhiều người có công thực sự nhưng vì một lý do nào đó, chẳng hạn như bị thất lạc giấy tờ hoặc nhân chứng đã mất… chưa được công nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO