Mặt trận - Tôn giáo: Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường

Quốc Trung 18/09/2018 19:05

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, sự tham gia thiết thực, hiệu quả của MTTQ các cấp thành phố đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận - Tôn giáo: Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường

Đoàn khảo sát mô hình “Trồng cây thuốc, phơi và chế biến thuốc Nam sạch”.

Ngày 18/9 tại TP Cần Thơ, Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam có chuyến khảo sát kết quả 3 năm thực hiện kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT trên địa bàn TP Cần Thơ đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thật sự đi vào cuộc sống đồng bào các tôn giáo. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, sự tham gia thiết thực, hiệu quả của MTTQ các cấp thành phố đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên, ngành chức năng còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tín đồ tôn giáo nhận thức rõ những hoạt động lợi dụng tôn giáo của các phần tử xấu và những âm mưu thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam các cấp TP Cần Thơ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ Mặt trận phụ trách lĩnh vực tôn giáo, thường xuyên đi sâu, đi sát, kịp thời nắm bắt tình hình, rèn luyện bản lĩnh, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động động bào các tôn giáo.

Mặt trận - Tôn giáo: Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường - 1

Khảo sát mô hình lò đốt rác thải tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam TP Cần Thơ.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp ký kết giữa MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Sở Tài nguyên – Môi trường với các tổ chức tôn giáo, về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Qua 2 năm, công tác này đã có nhiều chuyển biến, việc thực hiện Chương trình đã ngày càng đem đến những kết quả rất thiết thực trong thực hiện nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ ban, ngành, đoàn thể các cấp thành phố ngày càng được nâng cao. Trong đó, Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với giáo lý, giáo luật, đạo đức của các tôn giáo, nên được chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và cộng đồng tôn giáo ngày càng nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện với phương châm “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”…

Qua công tác phối hợp, đến nay đã có 12 tổ chức tôn giáo của 5 tôn giáo trên địa bàn thành phố đăng ký thực hiện 31 mô hình điểm công trình, phần việc, trong đó nổi bật nhất như đối với Phật giáo có mô hình: Mô hình điểm “Thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, hạn chế khói nhang khi Phật tử lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, nhà ở để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp” tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và gia đình Phật tử huyện Phong Điền (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2017 hoàn thành đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực.

Ban Trị sự Thành hội Tịnh Độ Cư Sĩ thành phố, xây dựng 2 Hội quán: Hội Quán Hưng Định tự “Trồng cây thuốc, phơi và chế biến thuốc Nam sạch” và Hội Quán Hưng Bảo tự “Trồng cây thuốc với các loại cây thuốc đặc trưng, phơi và chế biến, bảo quản sạch, phục vụ điều trị bệnh” đạt hiệu quả thiết thực được đông đảo tín đồ ủng hộ và tham gia thực hiện, thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan, hốt thuốc, khám chữa bệnh…

Hay Mô hình xử lý rác thải của Họ đạo Giáo xứ Trường Long Phong Điền với hơn 283 hộ dân đăng ký thực hiện (trong đó có 236 hộ là tín đồ giáo dân) tại Giáo xứ Trường Long, giúp các hộ dân nâng cao ý thức và biết phân loại, xử lý rác thải, tích cực trồng cây xanh, hoa kiểng trước nhà và trên các tuyến đường trong ấp, góp phần tạo vẻ mỹ quan, thân thiện với môi trường.

Phật giáo Hoà Hảo cũng xây dựng được 7 mô hình điểm, đem lại hiệu quả rất thiết thực. Trong đó nổi bật là mô hình điểm “Xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh, bình chữa cháy” tại Hảo Hòa Tự, tại Khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt…

Mặt trận - Tôn giáo: Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường - 2

Đoàn làm việc với MTTQ và các cơ quan chức năng TP Cần Thơ.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Qua thực hiện kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn, đã đạt được nhiều kết quả tốt, có nhiều cách làm hay và mô hình mới; ngoài ra công tác giám sát, phản biện ở các tôn giáo cũng thực hiện tương đối hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thanh cho rằng, các tôn giáo muốn tham gia tốt mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, người tham gia phải đảm bảo các tiêu chí như: có kiến thức về môi trường và khả năng ứng cứu khi tình trạng thiên tai bão lũ xảy ra, hoặc kỹ năng về tuyên truyền; có khả năng huy động được các tín đồ của tôn giáo đó; có khả năng huy động được các nguồn xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia vào công tác môi trường;

Ngoài ra, bên cạnh việc tham gia chủ động của các tổ chức tôn giáo, còn phải có sự tham gia của hệ thống chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; các mô hình muốn duy trì, phát triển phải có khả năng lan toả rộng rãi không chỉ ở tôn giáo đó mà còn lan truyền các tôn giáo khác; ngoài ra phải thể hiện được sự gia tăng của những người được hưởng lợi từ mô hình…

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã có chuyến khảo sát chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam TP Cần Thơ và Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam TP Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận - Tôn giáo: Phối hợp tốt trong công tác bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO