‘Mở rộng cửa thu hút các tổ chức tôn giáo’

Ngân Hà 20/12/2016 20:50

“Năm 2017, Hội đồng nghiên cứu cách nào để Mặt trận có thể mở rộng cửa, thu hút thêm các tổ chức tôn giáo theo điều lệ, quy định”, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đặt hàng với Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong Hội nghị tổng kết tổ chức ngày 20/12.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tham dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo Hội đồng tư vấn về Tôn giáo năm 2016 cho thấy, trong năm qua được sự quan tâm định hướng và tạo điều kiện của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tạo thuận lợi về các điều kiện để Hội đồng hoạt động. Ban Chủ nhiệm và Thường trực Hội đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động từng năm.

Trên cơ sở Quy chế chung của Ban Thường trực, Hội đồng đã phân công người phụ trách, tham gia từng hoạt động, do vậy việc triển khai hoạt động được chủ động và hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, hoạt động nổi bật của Hội đồng Tư vấn chính là việc tham gia giám sát, phản biện trong quá trình soạn thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay từ khi dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo được xây dựng, Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo đã có bản phân công các thành viên trong Hội đồng góp ý chuyên sâu vào từng nội dung theo sở trường của từng thành viên.

Hội đồng đã tổ chức 4 cuộc họp góp ý, trao đổi với các chủ đề khác nhau theo tiến triển của các bản dự thảo để tư vấn cho Ban Thường trực, tham gia ý kiến tư vấn giúp cho Đoàn Chủ tịch phản biện xã hội đối với dự thảo Luật trước khi dự thảo luật được thông qua.

Hội đồng còn tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Viêt Nam đóng góp ý kiến hoàn thiện một số chính sách pháp luật nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, bảo trợ xã hội, dạy nghề; tư vấn việc tham gia phản biện các dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng đã đạt được trong năm 2016. Theo đó, Hội đồng đã tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đi vào một lĩnh vực rất mới.

Đó là lần đầu tiên Mặt trận giám sát, phản biện đối với Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là việc làm thí điểm của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giúp cho Đoàn Chủ tịch phản biện xã hội về một Luật cụ thể.

Đồng thời, Hội đồng đã tham gia với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tiếp xúc, nắm tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, tôn giáo; tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri...

Cùng với những phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng đã đề ra năm 2017, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo tư vấn cần nhạy bén hơn để kịp thời nắm bắt được tình hình, phát huy được vai trò của Hội đồng trong việc tư vấn cho Ban Thường trực.

Về việc triển khai Luật tín ngưỡng Tôn giáo, đề nghị Hội đồng nên có những công việc cụ thể, chú ý tư vấn những công việc chưa nêu trong Luật cần làm rõ thế nào trong Nghị định; đối tượng cần tiếp cận để giải quyết việc này là ai? Sau này, Hội đồng phản biện Nghị định như thế nào.

“Năm 2017, Hội đồng nghiên cứu cách nào để Mặt trận có thể mở rộng cửa, thu hút thêm các tổ chức tôn giáo theo điều lệ, quy định”, Phó Chủ tịch đặt hàng với Hội đồng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cũng nhấn mạnh, trong chương trình hành động năm 2017, Hội đồng cần lưu ý việc tư vấn cho Ban Thường trực về các vấn đề để ổn định tình hình tôn giáo. Trong đó có tư vấn cho Ban Thường trực phối hợp với các tổ chức tôn giáo để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa trong đời sống xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Mở rộng cửa thu hút các tổ chức tôn giáo’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO