Tưởng niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Thành Luân 03/06/2018 17:35

Ngày 3/6 (20/4 Mậu Tuất), tại Việt Nam Quốc tự, TP HCM, Ban Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) Văn phòng 2, tại TP HCM và Thành hội Phật giáo TP HCM phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (20/4 Quý Mão), cùng hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.

Tưởng niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm tại lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức ngày 3/6 tại chùa Việt Nam Quốc tự. (Ảnh: Hồng Phúc).

Dự lễ tưởng niệm có sự quang lâm chứng minh của các chức sắc giáo phẩm cao nhất của GHPG Việt Nam và các lãnh đạo của trung ương và TP HCM.

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng (HT) Thích Thiện Nhơn đã ôn lại tiểu sử và quá trình vị pháp thiêu thân của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Ngài sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 7 tuổi, đã xuất gia thọ giáo, thuộc dòng thiền Chúc Thánh, đến năm 15 tuổi thì thọ giới Sa di; năm 20 tuổi thọ giới Tỳ kheo và bồ tát, pháp hiệu Quảng Đức.

Đến năm 1948, khi đang thỉnh giữ chức Kiểm Tăng cho Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, Bồ tát Thích Quảng Đức rời vào Nam, hành đạo ở các tỉnh Sài Gòn, Gia Định, Định Tường, Tây Ninh,…

Sau đó, ngài vinh dự được thỉnh cử vào chức vụ Phó Trị sự và Trưởng ban Nghi lễ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt; trụ trì chùa Phước Hòa ở Bàn Cờ, cũng là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Hội Phật học Nam Việt. Cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo miền Nam bắt đầu vào năm 1963 để đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo lên cao.

Lúc này, chính sách kỳ thị Phật giáo và đàn áp Tăng, Ni, Phật tử của Ngô Đình Diệm ngày một nặng nề và khốc liệt. Nhiều Phật tử đã bị đàn áp ở Đài Phát thanh Huế; Chùa chiền bị phong tỏa, Phật tử bị bắt bớ khắp nơi. Đỉnh điểm vào ngày 20/4 Quý Mão (11/6/1963), Bồ tát tham gia cuộc diễn hành rước di ảnh các Thánh tử đạo của hơn 800 Tăng, Ni và Phật tử từ chùa Phật Bửu đến chùa Xá Lợi.

Khi đoàn diễn hành tiến đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và CMT8), Bồ tát Thích Quảng Đức từ trên xe hơi bước xuống, tự tẩm xăng, châm lửa tự thiêu trong tư thế ngồi kiết già thiền định.

Tại lễ tưởng niệm, HT Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng BTS GHPG Việt Nam TP HCM nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức cho đạo pháp và đất nước đã trở thành biểu tượng của ngọn lửa thiêng hùng tráng, bất diệt; tượng trưng cho triết lý từ bi, khoan dung, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; góp phần cho cuộc đấu tranh đòi bình đẳng, tự do tín ngưỡng.

Dịp này, các đoàn đại diện TP HCM và trung ương cũng thành kính dâng hương tưởng niệm cúng dường và tham dự lễ đồng tụng Bát nhã Tâm kinh, cầu quốc thái dân an, thể giới hòa bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO