Tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền Hóa

02/06/2017 17:04

Sáng 2/6 (8/5 âm lịch), tại đền Hóa (thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) Ban Tổ chức lễ hội đền Sinh - đền Hóa thị xã Chí Linh năm 2017 tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đền Hóa.

Dâng hương, tưởng nhớ công lao của Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên.

Theo “Văn bia Ngọc phả Thiên thần vị” tạo dựng năm Bảo Đại thứ 16 (1941) tuân theo chính bản Ngọc phả của Quốc triều lễ bộ được Nội các bộ Lại phụng soạn chính bản vào tháng Giêng năm Hồng Phúc thứ nhất (1572): Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên là một thiên tinh ở trên thiên đình, được Thiên Đế sai giáng hạ vào khối đá ở trang Chi Ngại, Yên Mô, huyện Phượng Hoàng, xứ Kinh Bắc (nay là thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh) để cứu vớt đại hạn nhân gian. Khối đá này có dáng người mẹ trong tư thế sinh nở.

Theo bia ký, đền Sinh được xây dựng từ thời Tiền Lê, đền Hóa được xây dựng thời Lý. Năm 1994 đền Sinh, đền Hóa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Trải qua các triều đại đền đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo. Tuy nhiên, đền Hóa ngày càng xuống cấp do tác động của thời tiết.

Lãnh đạo UBND thị xã Chí Linh tặng bằng ghi công cho các cá nhân tích cực tham gia đóng góp tôn tạo đền Hóa.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017, Ban Quản lý di tích thị xã Chí Linh đã huy huy động xã hội hóa được gần 1 tỷ đồng để tiến hành tu bổ, tôn tạo toàn bộ Tiền bái và Trung từ đền Hóa với các hạng mục chính như: trát lại toàn bộ tường, lợp lại mái, thay những cấu kiện gỗ không bảo đảm, đắp lại linh vật trên mái, ốp gỗ và sơn thếp hoa vằn toàn bộ hậu cung...

Trong quá trình xây dựng, có rất nhiều cá nhân có lòng hảo tâm đã phát tâm công đức tu bổ, tôn tạo ngôi đền.

Lễ hội đền Sinh - đền Hóa 2017 được tổ chức trong 3 ngày từ 31/5 – 2/6 (tức mùng 6 – 8/5 âm lịch). Năm nay, Ban tổ chức không tổ chức lễ rước thánh nhưng đã tiến hành phục dựng lễ đón bóng Đức Thánh và làm bài bản hơn lễ ban khước Thánh và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian hấp dẫn khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO