Tổng Bí thư ứng cử ĐBQH tại Hà Nội, Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH tại TP HCM

M.Loan 20/04/2021 15:26

Hội đồng bầu cử Quốc gia mới ban hành Nghị quyết về việc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết được Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ ký ban hành mới đây, 203 đại biểu ở Trung ương được phân bổ về ứng cử tại 63 tỉnh thành.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ứng cử tại TP Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử tại TP Hồ Chí Minh; còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ứng cử tại TP Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ - đây là lần đầu tiên một Thủ tướng của Việt Nam ứng cử ĐBQH tại một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng ứng cử tại Cần Thơ còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Ngoài ra, trong danh sách phân bổ ứng cử viên về địa phương, một số Ủy viên Bộ Chính trị cũng được phân bổ về các địa phương như: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử tại Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại Hòa Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An; trong khi đó, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Đắk Lắk.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư ứng cử ĐBQH tại Hà Nội, Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO