Tổng thống CH Sierra Leone Julius Maada Bio thăm chính thức Việt Nam

14/03/2022 10:20

Chuyến thăm của Tổng thống Julius Maada Bio diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1982 - 24/6/2022) và mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Sierra Leone.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio tại cuộc gặp bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 20/3.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1982 - 24/6/2022) và mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Sierra Leone, khi đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên của hai nước.

Cộng hòa Sierra Leone nằm ở Tây Phi; phía Bắc và Đông giáp Guinea, phía Tây giáp Đại Tây Dương, phía Nam và Đông Nam giáp Liberia. Đất nước Sierra Leone tuy nhỏ bé, diện tích chỉ hơn 71.000 km với dân số khoảng 8 triệu người, nhưng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú như khoáng sản (kim cương, vàng, titan, boxit, sắt), thủy hải sản và tiềm năng phát triển nông nghiệp (sản phẩm chính là lúa, lạc, dầu cọ, chà là, ca cao)...

Với thể chế nhà nước là Cộng hòa Tổng thống (Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu Chính phủ, được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm, tối đa hai nhiệm kỳ), Sierra Leone thực hiện chính sách đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, phát triển quan hệ với các nước lớn (Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc...), Liên minh châu Âu.

Sierra Leone coi trọng thúc đẩy hợp tác với các nước đang phát triển trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, Sierra Leone là thành viên của Liên hợp quốc, Khối Thịnh vượng chung, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Việt Nam và Sierra Leone thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1982. Quan hệ chính trị hai nước phát triển tốt đẹp. Việt Nam coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Sierra Leone. Đồng thời, Sierra Leone ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Chấp hành UNESCO (2015-2019), Hội đồng Kinh tế-xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC 2016-2018), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021)...

Trong công tác trao đổi đoàn, hai nước cũng triển khai một số chuyến thăm như: Bộ trưởng Công Thương Sierra Leone thăm Việt Nam năm 2011; Cố vấn Tổng thống Abu Bakarr Karim thăm Việt Nam năm 2018; Đặc phái viên Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng thăm Sierra Leone năm 2010.

Bên cạnh đó, hai nước cũng tích cực trao đổi, hợp tác kinh tế và một số lĩnh vực khác. Về thương mại, kim ngạch song phương năm 2020 đạt 49,26 triệu USD tăng trên 200% so với mức 17 triệu USD năm 2018, trong đó Việt Nam xuất gần như tuyệt đối 47 triệu USD (chủ yếu là thuốc lá, máy vi tính, dệt may và nguyên phụ liệu), nhập 2,1 triệu USD (chủ yếu là gỗ và các sản phẩm gỗ). Sierra Leone có 1 dự án đầu tư trong lĩnh vực marketing và quản lý nhân lực tại Việt Nam với vốn đăng ký 33.185 USD. Hiện Việt Nam chưa có dự án đầu tư tại Sierra Leone.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2004-2013, Việt Nam đã cử một số đoàn công tác của các viện nghiên cứu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang khảo sát khả năng hợp tác, xây dựng dự án nông nghiệp tại Sierra Leone. Các đề xuất hợp tác chưa được triển khai cụ thể do thiếu nguồn lực. Ngoài ra, có dự án trồng lúa tại Sierra Leone do doanh nghiệp của Việt kiều tại Đức triển khai.

Nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt, hai nước cũng thỏa thuận ký kết một số văn bản như: Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nông nghiệp, sản xuất muối (12/2001); Hiệp định kinh tế-thương mại, văn hóa và công nghệ (2003); Thỏa thuận ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Rừng và An ninh lương thực Sierra Leone về hợp tác song phương trên lĩnh vực nông nghiệp (2010); Thỏa thuận ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản Sierra Leone về hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản; Biên bản làm việc giữa hai Bộ Ngoại giao (2010); Thỏa thuận ghi nhớ giữa hai Bộ Công Thương về thương mại gạo (2011).

Mới đây, trong dịp trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio, Đại sứ Việt Nam tại Nigeria kiêm nhiệm Sierra Leone Lương Quốc Thịnh đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Julius Maada Bio tới Việt Nam sẽ mở ra một trang mới về hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về nông, ngư nghiệp, thương mại, đầu tư...

Đại sứ cũng đề nghị, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, diễn đàn đa phương, đặc biệt là ở Liên hợp quốc; Sierra Leone ủng hộ Việt Nam sớm thiết lập quan hệ với Liên minh châu Phi; ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông; sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Sierra Leone.

Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Tổng thống hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới sẽ là cơ hội quý báu để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân sẽ là một bước phát triển tích cực và tốt đẹp giữa hai nước trong bối cảnh các nước châu Phi, trong đó có Sierra Leone coi trọng thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống CH Sierra Leone Julius Maada Bio thăm chính thức Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO