Tổng thống Phần Lan Niinisto tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo

Bộ Tư pháp Phần Lan cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/1 đạt 667%. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công b 29/01/2018 14:39

Bộ Tư pháp Phần Lan ngày 28/1 đã công bố kết quả kiểm 100% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày tại nước này. Theo đó, Tổng thống đương nhiệm Sauli Niinisto đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo với 62,7% số phiếu ủng hộ.

Tổng thống Phần Lan Niinisto tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. (Nguồn: AP).

Về vị trí thứ hai là ứng cử viên của Liên minh "Xanh" đối lập Pekka Haavisto với 12,4% số phiếu ủng hộ. Ông Haavisto đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ông Niinisto. Trong khi đó, không ai trong số 6 ứng cử viên còn lại nhận được quá 7% số phiếu bầu.

Với kết quả này, ông Sauli Niinisto đã trở thành ứng cử viên đầu tiên giành chiến thắng ngay trong vòng một kể từ khi Phần Lan áp dụng bầu cử tổng thống phổ thông đầu phiếu hai vòng vào năm 1994.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Helsinki, ông Sauli Niinisto cho biết rất ngạc nhiên khi nhận được sự ủng hộ lớn như vậy. Chính trị gia 69 tuổi này được giới phân tích nhận định là nhà lãnh đạo Phần Lan duy trì mối quan hệ cân bằng với nước láng giềng Nga.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan năm nay có tổng cộng 8 ứng cử viên. Tổng thống đương nhiệm Sauli Niinisto tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Năm 2012, ông Sauli Niinisto đã chiến thắng với tư cách ứng cử viên của đảng Liên minh Dân tộc sau khi thất bại sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống 6 năm trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Phần Lan Niinisto tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO