Tổng thống Philippines chỉ định Ngoại trưởng mới

Bùi Loan 09/03/2017 20:30

Ngày 9/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ định quyền ngoại trưởng mới, một ngày sau khi Quốc hội nước này bác bỏ việc bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm Ngoại trưởng do vấn đề tư cách công dân.

Theo một thông báo bằng văn bản, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết ông Duterte đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Enrique Manalo (64 tuổi) vào vị trí nêu trên. Ông Manalo "sẽ giữ chức vụ cho đến khi tổng thống chỉ định một bộ trưởng mới".

Hôm 8/3, Quốc hội Philippines đã bác bỏ việc Tổng thống Duterte bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm Ngoại trưởng do ông Yasay hiện mang quốc tịch Mỹ và hưởng quyền công dân tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Philippines chỉ định Ngoại trưởng mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO