Tổng thống Putin có thể gặp ông Zelensky

Mai Nguyễn (Theo TASS) 06/04/2022 20:02

Ngày thứ 42 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga nhấn mạnh cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai lãnh đạo chỉ có thể diễn ra khi các đoàn đàm phán đi đến một thỏa thuận.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga trong 24 giờ qua đã khống chế 33 mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Cụ thể, hoạt động hàng không chiến thuật của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Lực lượng Tên lửa đã tấn công 33 mục tiêu quân sự ở Ukraine ngày 5/4, bao gồm 8 sở chỉ huy, 3 kho chứa thiết bị và 21 thành trì và cụm thiết bị quân sự thuộc quân đội Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các binh sĩ Ukraine ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, 5 máy bay không người lái tấn công của Ukraine cũng đã bị Nga vô hiệu hóa trong ngày.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/4 cho biết, nhóm tác chiến của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine bằng 2 tên lửa chính xác Oniks từ bờ Biển Đen.

Động vật ngồi trong các hộp cất giữ đạn dược ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Động vật ngồi trong các hộp cất giữ đạn dược ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Như Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã báo cáo, vào sáng ngày 6/4, các tên lửa chính xác phóng từ trên không và mặt đất đã loại bỏ 5 kho chứa nhiên liệu gần khu vực cộng đồng Radekhov, Kazatin, Prosyanaya, Nikolayev và Novomoskovsk ở Ukraine.

Đây đều là những kho chứa sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các khí tài quân sự của quân đội Ukraine ở các khu vực Kharkov và Nikolayev, cũng như ở Donbass.

Những phương tiện bị hư hại nặng nề ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những phương tiện bị hư hại nặng nề ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Công cuộc đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã đưa ra quan điểm trước phát ngôn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ không diễn ra.

Ônh Peskov nhấn mạnh, Moscow không phủ nhận khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine, ông Zelensky.

Tuy nhiên, Moscow đã đưa ra lập trường rõ ràng rằng, cuộc gặp ở cấp cao nhất chỉ có thể được diễn ra sau khi phái đoàn đàm phán của cả hai quốc gia đi đến được một thỏa thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

“Sẽ không có gì thay đổi quan điểm của Nga đối với vấn đề này. Chúng tôi không phủ nhận khả năng tổ chức một cuộc họp cấp cao nhất giữa tổng thống hai nước, nhưng mọi thứ chỉ có thể diễn ra sau khi cả Nga và Ukraine đều thống nhất được một văn bản thỏa thuận”, Người phát ngôn nêu rõ.

Hoạt động nhân đạo

Ngày 5/4, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, hơn 8.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được phía Nga chuyển đến Ukraine kể từ đầu tháng 3/2022.

Cư dân địa phương nhận viện trợ nhân đạo ở khu vực Bucha, gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương nhận viện trợ nhân đạo ở khu vực Bucha, gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, kể từ ngày 2/3, tổng cộng 8.541,3 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến tận tay người dân Ukraine. Có tới 757 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, trong đó có 7 hoạt động trong ngày hôm qua ở khu vực Kherson và Donbass.

Trong đó, 449 tấn thực phẩm, quần áo, thuốc men và các vật dụng cần thiết hàng ngày đã được phân phát cho mọi người.

Theo tướng Mizintsev, hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động tại nhiều khu vực tại Nga. Đồng thời, khoảng 22.500 tấn hàng nhân đạo đã được quyên góp tại Nga để gửi đến Ukraine.

Người dân nhận các thùng hàng viện trợ nhân đạo ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Người dân nhận các thùng hàng viện trợ nhân đạo ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga đã sơ tán tổng cộng 18.654 người dân, bao gồm 2.837 trẻ em khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass. Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 620.760 người dân đã được sơ tán an toàn sang Nga, 122.684 trong số đó là trẻ em.

Đã có tổng cộng 78.341 phương tiện cá nhân đã vượt qua biên giới Nga, trong đó có 2.541 chiếc trong 24 giờ qua.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một tòa chung cư bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa chung cư bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Các kỹ thuật viên cố gắng sửa chữa mạng Internet ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các kỹ thuật viên cố gắng sửa chữa mạng Internet ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những cửa hiệu bị phá hủy ở Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những cửa hiệu ở Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Putin có thể gặp ông Zelensky

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO