Tổng thống Trump: Mỹ, Trung Quốc và Nga nên đầu tư vì hòa bình thay vì sản xuất vũ khí

Hà Anh (theo Sputnik) 05/04/2019 10:58

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, Mỹ, Nga và Trung Quốc nên ngừng chi tiêu cho vũ khí và đầu tư cho nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump: Mỹ, Trung Quốc và Nga nên đầu tư vì hòa bình thay vì sản xuất vũ khí

Tổng thống Mỹ Donal Trump. (Nguồn: Reuters).

"Hiện nay, Nga, Trung Quốc và Mỹ đều đang tập trung tạo ra những thứ vũ khí trị giá hàng trăm tỷ đô la, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, điều này thật lố bịch. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu tất cả chúng ta có thể hòa hợp và ngừng sản xuất những loại vũ khí này. Tôi nghĩ, 3 quốc gia có thể kết hợp với nhau và đầu tư cho những thứ có ích hơn như nền hòa bình lâu dài”, Tổng thống Trump chia sẻ với phóng viên tại Nhà Trắng.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He, người có mặt tại Nhà Trắng cho biết, ông đồng ý với ý tưởng của ông Trump.

Sau đó, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump tiếp tục cho biết, Washington và Bắc Kinh có trách nhiệm toàn cầu và rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ là một "điều to lớn đối với thế giới".

Trước đó, ngày 4/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, NATO phải thích nghi để đối mặt với những thách thức an ninh toàn cầu mới như sự xâm lược của Nga và cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington nếu hai nước đạt được thỏa thuận thương mại trong bốn tuần tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Trump: Mỹ, Trung Quốc và Nga nên đầu tư vì hòa bình thay vì sản xuất vũ khí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO