TP HCM: 150 trường học trưng dụng chống dịch sắp được trả lại

NAM PHONG 08/10/2021 14:14

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong hơn 1.500 cơ sở giáo dục được trưng dụng để phục vụ chống dịch, 150 trường đã có chủ trương trả lại để phục hồi, khử khuẩn, sửa chữa, chuẩn bị đưa vào học trực tiếp.

Đó là thông tin được ông Hiếu cho biết tại cuộc họp do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM tổ chức.

Bên cạnh đó, buổi họp báo cung cấp thêm một số thông tin thêm về tiến độ dự kiến giữa tháng 11, các trường sẽ hoàn tất chuyển giao. Việc dạy và học trực tiếp sẽ được tổ chức trở lại dự kiến đầu tháng 1/2022.

Kế hoạch mở cửa các trường học diễn ra trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh tại TP HCM còn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tính từ 18h ngày 6/10 đến 18h ngày 7/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.730 trường hợp nhiễm mới. Đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có tổng cộng 405.184 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

Hiện TPHCM đang điều trị 20.905 bệnh nhân, trong đó có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy. Tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 225.304 bệnh nhân. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 15.525 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, từ khi TP bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết 7/10 đã tiêm được 12.045.799 mũi tiêm, trong đó 5.013.768 người tiêm mũi 2. Người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi là 97,5%, người tiêm đủ 2 mũi là 69,6%, người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 73,47%, người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi là 61,79%. Vaccine Vero Cell đã tiêm cho 2.942.091 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: 150 trường học trưng dụng chống dịch sắp được trả lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO