TP Hồ Chí Minh: 80.000 lao động thực hiện '3 tại chỗ'

Thanh Giang 19/07/2021 07:41

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa cho biết, đến nay có hơn 500 doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động đảm bảo các điều kiện an toàn theo “3 tại chỗ” với gần 80.000 lao động.

Thành phố cũng hỗ trợ thông tin, kết nối các đầu mối cung cấp cơ sở vật chất (như giường, nệm, …) phục vụ yêu cầu vừa cách ly, vừa sản xuất của doanh nghiệp.

Ngoài việc vừa cách ly, vừa sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện đúng chủ trương “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Đối với doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, TP HCM sẽ tiến hành rà soát, triển khai áp dụng hỗ trợ phù hợp theo Nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Công nhân thực hiện
Công nhân thực hiện "3 tại chỗ" - ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, sản xuất tại chỗ.

Cũng theo HCDC, sáng 9/7, TP HCM ghi nhận thêm 1.535 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố.

1.535 trường hợp nhiễm mới được công bố gồm 1.346 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 189 trường hợp là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có gần 33.000 trường hợp mắc Coivd-19.

TP HCM yêu cầu, người dân thực hiện đúng Chỉ thị 16 là người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện.

Thành phố khuyến cáo người dân hãy ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, hạn chế mọi sự tiếp xúc với người khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: 80.000 lao động thực hiện '3 tại chỗ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO