TP Hồ Chí Minh: Ba cán bộ hải quan lãnh án tù do buôn lậu

Hồng Phúc 25/07/2020 07:00

Chiều 24/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt đối với các ông Lê Vũ Nam (nguyên cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 2) mức án 10 năm tù về tội “Buôn lậu”; Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Lâm (cùng là công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) mức án lần lượt là 2 năm và 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các cán bộ, công chức hải quan của Chi cục (Khu vực 1 và 2) đã có hành vi lợi dụng sơ hở trên hệ thống khai báo hải quan điện tử, đã tiếp tay và đồng lõa cùng một số lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp nhập lậu trót lọt 214 container hàng hóa, qua đó tư lợi cá nhân hàng tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2015, ông Nam được giao làm việc tại bộ phận thủ tục hàng hóa quá cảnh, tạm nhập - tái xuất thuộc Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

Lợi dụng sơ hở trên hệ thống, ông Nam đã móc nối với nhiều nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhập lậu hàng hóa, bằng cách lập ra 53 công ty đứng tên nhận vận chuyển hàng.

Trên thực tế, các đối tượng đã chuyển hàng về Cảng Cát Lái (Q.2 TP HCM), sau đó tìm cách đưa hàng ra khỏi cảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Ba cán bộ hải quan lãnh án tù do buôn lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO