TP Hồ Chí Minh chuẩn bị thu phí vỉa hè

Đoàn Xá 07/06/2017 08:00

Sở GTVT TP HCM đã hoàn thiện xong đề án thu phí đối với những hộ dân sử dụng vỉa hè, lề đường ở nhiều tuyến phố.

Cụ thể, phí vỉa hè được tính tùy theo từng quận huyện, trong đó cao nhất là khu vực quận 1 với mức giá 100 ngàn đồng/m2/tháng.

Các quận khác, mức phí được giảm dần như quận 3 là 80 ngàn đồng/m2, quận 4, quận Bình Thạnh là 30 ngàn đồng/m2…

Riêng đối với các quận huyện ngoại thành như quận 2, quận 7, quận 8, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè… thì mức giá là 20 ngàn đồng/m2.

Trong khi đó phí đối với phương tiện xe hơi đậu đỗ trên lòng đường là từ 20 đến 50 ngàn đồng/lượt, tùy từng tuyến đường, từng quận huyện.

Mức giá này chỉ áp dụng thời gian ban ngày, nếu chủ phương tiện đậu thời gian ban đêm, mức phí sẽ được tính thêm gấp đôi.

Theo đại diện Sở GTVT, trước đây thành phố cũng đã có quy định mức thu phí vỉa hè nhưng mức thu quá thấp với 12 ngàn đồng/m2/ tháng ở tất cả các khu vực và mức phí đậu xe lòng đường là 5 ngàn đồng/lượt.

Sau một thời gian dài, mức thu phí này đã không còn phù hợp nên nhiều phương tiện, hộ kinh doanh lợi dụng để sử dụng vỉa hè, lề đường với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, gây thất thu nguồn ngân sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh chuẩn bị thu phí vỉa hè

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO