TP Hồ Chí Minh còn 9 quận, huyện ở vùng dịch Covid-19 cấp độ 2

Hồng Phúc 01/11/2021 18:57

Tính đến ngày 1/11, toàn thành phố được xếp cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) do còn 9/22 quận, huyện đang ở cấp độ này, gồm quận 3, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận và các huyện Bình chánh, Nhà Bè và Hóc Môn.

Chiều 1/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM đã họp báo định kỳ để thông tin diễn biến lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua.

Chủ trì buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết, thành phố đã trải qua một tháng thực hiện Chỉ thị 18 về phòng chống Covid-19, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM chủ trì buổi họp báo chiều 1/11.

Đến nay, TP HCM có 13 quận, huyện đạt trạng thái bình thường mới và không còn quận, huyện nào ở cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao). Dù vậy, ông Phạm Đức Hải cho biết, xét theo các tiêu chí thì TP HCM còn đang ở cấp độ 2 do còn 9 địa phương, bao gồm quận 3, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Phú Nhuận và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn đang ở cấp độ này.

Trong 24 giờ qua, ngành y tế TP HCM ghi nhận 624 trường hợp người mắc Covid-19 nhập viện và 25 ca tử vong do dịch bệnh này. Hiện thành phố còn hơn 24.000 trường hợp F0 đang điều trị tại nhà, trong khi cũng chỉ còn 255 bệnh nhân nặng phải thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Số ca xuất viện cộng dồn đã đạt hơn 252.300 trường hợp.

Theo đại diện HCDC, sau 4 ngày triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi, đã có hơn 350.000 trẻ trên địa bàn thành phố được tiêm, qua đó hoàn thành 50% kế hoạch. Đến nay, TP HCM cũng đã hoàn tất tiêm vaccine mũi 1 cho hơn 7,6 triệu người; tiêm mũi 2 cho 5,7 triệu người trong độ tuổi trên 18.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh còn 9 quận, huyện ở vùng dịch Covid-19 cấp độ 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO