TP Hồ Chí Minh: Covid-19 đã khiến hơn 7000 người tử vong

NAM PHONG 24/08/2021 11:41

Trưa 24/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết, hiện tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 7.010 trường hợp.

Về tình hình dịch bệnh, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.251 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có tổng cộng 180.245 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

Hiện TP HCM đang điều trị 36.029 bệnh nhân, trong đó có 2.243 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.563 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 22/8, Thành phố có 1.671 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số người xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 91.218.

Để đảm bảo công tác chăm lo cho đời sống người dân, đảm bảo không ai thiếu đói trong đại dịch Covid-19, TP HCM tiếp tục triển khai thêm nhiều biện pháp. Mới nhất, tối 23/8, UBND TP HCM có chỉ đạo khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và UBND phường, xã, thị trấn tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra lập hồ sơ, tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng để quản lý và chăm lo cho nhóm đối tượng này.

UBND TP HCM cũng vừa ban hành quyết định về tiếp nhận, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 1). Theo đó, số lượng hàng tiếp nhận (đợt 1) là 14.549,29 tấn gạo. Thời gian thực hiện trước ngày 10/9. Việc giao nhận diễn ra cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Địa điểm giao nhận tại trụ sở UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Covid-19 đã khiến hơn 7000 người tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO