TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 437 tỷ đồng xây cầu vượt vào Bến xe miền Đông mới

31/07/2019 08:00

Ngày 30/7, tin từ UBND TP HCM cho biết đã quyết định cấp vốn để xây cầu vượt (tuyến chính Quốc lộ 1A) dẫn vào bến xe miền Đông mới (nằm trên địa bàn TP HCM và Bình Dương).

Tổng mức đầu tư dành cho dự án này khoảng 437 tỷ đồng. Theo đó, dự án cầu vượt gồm 2 nhánh chính, đều vắt qua quốc lộ 1A. Nhánh thứ nhất sẽ dẫn các phương tiện từ phía tỉnh Đồng Nai vào bến xe và nhánh còn lại nằm song song, dẫn các phương tiện từ bến xe ra phía trung tâm TP HCM. Mỗi nhánh có thiết kế 3 làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, dự án còn có một số hạng phục phụ trợ là đường dẫn, hầm chui để các phương tiện lên cầu.

Dự án xây dựng Bến xe miền Đông mới giai đoạn 1 khởi công năm 2017, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2019 này.

Đoàn Xá

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 437 tỷ đồng xây cầu vượt vào Bến xe miền Đông mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO