TP Hồ Chí Minh đề xuất tu sửa tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng

Hồng Phúc 29/10/2018 06:48

Ngày 28/10, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM có văn bản báo cáo UBND thành phố về thực trạng, đề xuất tu sửa và tôn tạo 2 tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng, đều nằm ở trung tâm thành phố.

Các tượng đài có quá trình lịch sử gắn liền với người dân TP HCM, trở thành điểm đến du lịch và văn hóa của thành phố. Tuy nhiên, tượng đài Trần Hưng Đạo (tại Công trường Mê Linh), với 6 mảng phù điêu diễn tả các trận đánh tiêu diệt giặc ngoại xâm đang quá trình xuống cấp.

Tượng đài Thánh Gióng đặt ở vòng xoay Ngã 6 đường Cách Mạng Tháng 8 được xây dựng trước năm 1975 bằng chất liệu bê tông, do đó cũng xuống cấp, cần được tu sửa để đảm bảo an toàn và cảnh quan trung tâm thành phố.

Sở VHTT đề nghị tu sửa, tôn tạo hai tượng đài bố trí sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích TP HCM làm chủ đầu tư tu sửa tôn tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh đề xuất tu sửa tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO