TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực xã hội phát triển công viên, cây xanh

Thanh Giang 14/08/2019 17:03

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, sắp tới thành phố cần huy động các nguồn lực xã hội để phát triển công viên, cây xanh.

TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực xã hội phát triển công viên, cây xanh

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với các chuyên gia nước ngoài về nhu cầu gia tăng mảng xanh đô thị của thành phố.

Ngày 14/8, UBND TP HCM tổ chức hội thảo định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019 - 2025.

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, thành phố có 10 triệu dân, chiếm 10% dân số cả nước nhưng đóng góp 25% tổng sản phẩm nội địa cả nước, đóng góp 27% tổng thu ngân sách. Điều này cho thấy kinh tế thành phố phát triển rất tốt nhưng đáng buồn là cây xanh của thành phố quá lạc hậu.

“Phát triển cây xanh ở thành phố quá lạc hậu. Chúng ta đặt quy hoạch 6 – 7 m2 cây xanh/người nhưng hiện nay chỉ đạt 0,5 m2 cây xanh/người. Các đô thị mới đều dành diện tích phát triển cây xanh tương ứng 7 m2 cây xanh/người. Tuy nhiên, diện tích cây xanh tại các đô thị mới cũng chỉ đạt 0,5 m2/người”, ông Nguyễn Thiện Nhân tâm tư.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM, tính đến ngày 30/6, Công ty này đang chăm sóc, bảo dưỡng 101.900 cây xanh các loại.

“Singapore có diện tích hơn 1/3 diện tích thành phố, dân số hơn 1/2 dân số thành phố nhưng có tổng cộng 2 triệu cây xanh. 40% diện tích của Singapore là những mảng xanh. TP HCM 10 triệu dân nhưng chỉ có hơn 100.000 cây xanh”, Bí thư Thành ủy băn khoăn.

Chia sẻ về phát triển cây xanh tại Singapore, ông Chuah Hock Seong, Thành viên Ban Giám đốc Công viên National cho biết, Singapore có 350 công viên, vì vậy ở bất kỳ nơi đâu người dân chỉ cần đi bộ 8 phút là đến khu vực công viên cây xanh để sinh hoạt cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực xã hội phát triển công viên, cây xanh - 1

TP Hồ Chí Minh sẽ nhân rộng mảng xanh các khu dân cư.

Lãnh đạo TP HCM khẳng định, có nhiều lý do phát triển công viên, cây xanh chưa đạt mong muốn. Thứ nhất, thành phố chưa có quy hoạch phát triển cây xanh một cách cụ thể, tất cả đều là tự phát. Thứ hai, doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng phát triển mảng xanh nhưng vì lợi nhuận nên không quan tâm. Thứ ba, khó khăn về vốn đầu tư công viên, cây xanh. Đây chính là lý do tại sao thành phố dành cả ngàn hecta đất xây dựng công viên Safari (huyện Củ Chi) song dự án này vẫn “treo” dài 20 năm.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, sắp tới thành phố cần huy động các nguồn lực xã hội để phát triển công viên, cây xanh. Theo đó, doanh nghiệp phát triển khu đô thị cần nhận thức được giá trị cộng thêm khi phát triển tốt mảng xanh. Thành phố sẽ bắt đầu xây dựng quy hoạch cụ thể, đề án cụ thể, công trình cụ thể để nhân rộng mảng xanh thành phố. Khu vực đất vàng vẫn là đất vàng còn lại xem xét trồng cây xanh. Đặc biệt, thành phố phải dành đất ở các quận, huyện ngoại thành bù đắp diện tích công viên cây xanh theo quy hoạch.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công viên để người dân sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể thao. Thế nhưng nhiều năm quan thành phố không tổ chức giám sát việc thực hiện chỉ tiêu cây xanh dẫn đến tỷ lệ cây xanh thấp. Thành phố phải thay đổi, không thể lạc hậu mãi.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian tới thành phố sẽ cố gắng nhân rộng mảng xanh. Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phát triển công viên cây xanh trong 10 năm tới, thậm chí dài hơi hơn.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các chuyên gia đến từ Singapore cùng các nước khác chia sẻ kinh nghiệm cho thành phố trong việc xây dựng mảng xanh.

Theo khảo sát của một nhóm nghiên cứu, hầu hết người dân đồng ý giảm mật độ xây dựng, dành diện tích trồng cây. Trong đó, 25% hoàn toàn đồng ý, 17% rất đồng ý, 34% đồng ý, 14% khá đồng ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực xã hội phát triển công viên, cây xanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO