TP Hồ Chí Minh lập thêm nhiều trung tâm hồi sức

Thanh Giang 01/08/2021 18:56

Chiều 1/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế có chuyến khảo sát tại các bệnh viện dã chiến tại TP HCM để chuẩn bị thành lập trung tâm hồi sức Covid-19.

Qua khảo sát, Bộ Y tế quyết định thành lập thêm 4 trung tâm hồi sức cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn TP HCM.

Đối với Bệnh viện dã chiến số 16 (Đào Trí, Quận 7) sẽ trở thành trung tâm hồi sức cho bệnh nhân Covid-19 với quy mô lên tới 2.300 giường.

Trước mắt sẽ thiết lập ít nhất 500 giường hồ sức tích cực cho bệnh nhân nặng. Trung tâm hồi sức này do Bệnh viện Bạch Mai điều hành.

Bệnh viện dã chiến số 16 (Quận 7) đã đi vào hoạt động.
Bệnh viện dã chiến số 16 (Quận 7) đã đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM và thống nhất các hạng mục cần cải tạo để bổ sung cho bệnh viện 500 giường. Dự kiến, trong vòng từ 48-72 giờ tới, toàn bộ hạng mục sẽ hoàn thành

Trung tâm hồi sức Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16 cần khoảng 400 bác sĩ, 1.000 điều dưỡng và khoảng 500 người phục vụ. Tổng cộng nhân lực có thể cần đến 1.500 - 2.000 người. Theo kế hoạch, 2 ngày nữa, trung tâm này đi vào hoạt động.

Đối với các khu vực khác, lãnh đạo Bộ Y tế giao Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị 500 gường hồi sức, trong vòng 5 ngày nữa sẽ hoạt động. Song song đó, Bệnh viện Trung ương Huế cũng được giao chuẩn bị ít nhất 500 giường để tiếp nhận bệnh nhân điều trị.

Nhiều bệnh viện tư tham gia điều trị Covid-19.
Nhiều bệnh viện tư tham gia điều trị Covid-19.

Ngoài các trung tâm hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nêu trên, Bộ Y tế giao Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM từ ngày mai sẽ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 với khoảng 70 giường.

Bộ Y tế còn huy động Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TP HCM) điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Kế hoạch đề ra, Bệnh viện Quốc tế City chia ra một khu khám chữa bệnh thông thường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và một khu vực dành riêng cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19.

Khu vực điều trị Covid-19, Bộ Y tế sẽ giao cho Trường đại học Y dược TP HCM đảm trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh lập thêm nhiều trung tâm hồi sức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO