TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ nhiều phương tiện xe tự chế, xe ba gác bán hàng rong

Đoàn Xá 20/02/2022 15:17

Hàng loạt phương tiện xe 3, 4 bánh tự chế, xe chở cồng kềnh, xe đi vào đường cấm... bị lực lượng CSGT đội An Sương xử phạt, tạm giữ trong đợt ra quân sáng cùng ngày.

Sáng 20/2, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP HCM đã tổ chức tuần tra, xử lý xe bán hàng rong, xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh... trên một số tuyến đường lớn ở địa bàn huyện Hóc Môn, ngoại ô thành phố. Trong đó tại khu vực chợ đầu mối Nông sản Hóc Môn, một trong 3 khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố với tình trạng nhiều phương tiện quá hạn sử dụng, phương tiện tự chế 3,4 bánh thường xuyên được người dân sử dụng, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Tại giao lộ quốc lộ 22 và đường Nguyễn Thị Sóc (huyện Hóc Môn), lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ nhiều xe bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, xe chở hàng cồng kềnh. Anh P.V.H.H. (35 tuổi, quê Tiền Giang) dừng xe ba gác bán hàng rong trên đường Nguyễn Thị Sóc (khu vực gần chợ đầu mối Hóc Môn) nên đã bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện do vi phạm lấn chiếm lòng đường.

Theo anh H.H. do nhà anh đang ở nằm ngay phía bên đường nên anh chủ quan, cho hàng hóa vào khu xe 3 bánh rồi móc vào xe gắn di chuyển để bán. Anh H.H. chia sẻ dù biết việc này có thể gây ùn tắc kẹt xe, ảnh hưởng đến người khác nhưng vì cuộc sống khó khăn nên buộc phải chấp nhận. Sau khi nhận quyết định xử phạt, anh cho biết sẽ tìm một địa điểm buôn bán thích hợp thay vì sử dụng phương tiện để lấn chiếm lòng đường như thời gian qua.

Anh H.H. bị xử phạt vì dùng xe 3 bánh lấn chiếm lòng đường bán hàng.

Còn anh L.H.P. (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy không có biển số chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường Nguyễn Thị Sóc ra quốc lộ 22 thì bị lực lượng CSGT ra hiệu tấp xe vào lề đường kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, anh P. không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Theo quy định, với lỗi chở hàng cồng kềnh, anh P. bị phạt 500.000 đồng và bị giữ phương tiện 7 ngày.

Anh P. bị xử phạt 500.000 đồng, giữ giấy phép lái xe vì chờ hàng cồng kềnh.

Trước đó, các đội, trạm thuộc PC08 cũng đã ra quân xử phạt nhiều trường hợp xe bán hàng rong, xe gác lưu thông trên các đường cấm dọc tuyến quốc lộ 22. Do đây là quốc lộ và mật độ cư dân bên đường đông đúc, có nhiều hẻm, đường thông ra nên người dân chủ quan đi xe gắn máy ngược chiều thay vì phải vòng rất xa. Nhiều bậc phụ huynh chở con đi học thêm đã bị lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở không tái phạm chứ chưa lập biên bản, xử phạt.

Anh H. ngụ tại Đồng Nai bị xử phạt vì điều khiển xe hết hạn, quá đát. Tuy nhiên anh H. không biết chữ, phải sử dụng bột màu để lăn tay, ký biên bản. Anh H. cho biết phương tiện này là của chủ hàng, anh chỉ là công nhân làm thuê.
Phụ huynh chở con đi ngược chiều trên quốc lộ 22 bị dừng lại nhắc nhở, chưa xử phạt.
CSGT lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Tạm giữ một số phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ nhiều phương tiện xe tự chế, xe ba gác bán hàng rong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO