TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương hỗ trợ đợt 3 mức 1 triệu đồng/người dân khó khăn

NAM PHONG 16/09/2021 13:49

Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 47 đã thống nhất chủ trương về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM sau ngày 15/9/2021 (đợt 3) với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Đó là nội dung tại văn bản số 531-TB/TU do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải ký về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (TP) sau ngày 15/9 (đợt 3).

Thành uỷ TP HCM, giao Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung triển khai ngay công tác chi hỗ trợ; rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác các thành viên của Hội đồng bình xét tại cơ sở và các đối tượng được hỗ trợ.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP HCM đã có tờ trình UBND TP HCM về phương án hỗ trợ người có hoàn thành khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố sau ngày 15/9. Gói hỗ trợ này diễn ra trong bối cảnh TP HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Có 4 nhóm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đợt này, gồm: Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống (có mặt) trên địa bàn xã, phương, thị trấn. Người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập, bị giãn cách kéo dài để phòng, chống dịch Covid-19 (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú). Những người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (như cha mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt tại xã, phường, thị trấn. Người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt tại xã, phường, thị trấn do giãn cách xã hội.

Về tình hình dịch bệnh, trưa 16/9, nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM cho biết, tính từ 18h ngày 14/9 đến 18h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.301 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có tổng cộng 315.088 trường hợp nhiễm Covid-19được công bố.

Hiện TPHCM đang điều trị 40.864 bệnh nhân, trong đó có 2.864 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.529 bệnh nhân nặng đang thở máy (gồm 1.520 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, 1.009 bệnh nhân thở máy xâm lấn), 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số bệnh nhân xuất viện lũy tích từ 1/1/2021 tới nay là 158.500 ca. Tổng số trường hợp tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 tới nay là 12.608 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương hỗ trợ đợt 3 mức 1 triệu đồng/người dân khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO