TP Hồ Chí Minh thông tin vụ chở thi thể nạn nhân Covid-19 về Bến Tre hỏa táng

Thanh Giang 19/08/2021 20:43

Liên quan đến vụ chở 46 thi thể mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, chiều 19/8, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, đã xác minh vụ việc.

Theo đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, qua xác minh, ngày 16/8, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc tài xế Lê Phú Hậu (sinh năm 1993, tại xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải mang BKS: 64C-077.84 chở 36 thi thể tử vong do Covid-19 trong hai ngày với hai chuyển từ TP HCM về Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) do Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên quản lý.

Chủng Delta phát tán mạnh, lây lan nhanh.
Chủng Delta phát tán mạnh, lây lan nhanh.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, xe tải do Hậu điều khiển được Sở GT-VT tỉnh Trà Vinh cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh từ ngày 1/8. Xe tải này đăng ký từ HTX Vận tải Cầu Ngang, ưu tiên vận chuyển tôm giống thực phẩm.

Cụ thể, ngày 15/8, tài xế Lê Phúc Hậu chở 18 thi thể từ TP HCM về Bến Tre. Trong đó có Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á (Củ Chi), TTYT Quận 11, Bệnh viện Điều trị Covid-19 tại Trung tâm, (huyện Bình Chánh), Bệnh viện Quận 8…, tại các gia đình ở Phường 2, Phường 10 (Quận 10) về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (Bến Tre).

Ngày 16/8, Lê Phú Hậu tiếp tục chở 18 thi thể gồm ở Phường 7, Phường 4, Phường 16 (quận 8); Bệnh viện Quận 8; Phường 15, Quận 8, Bệnh viện Điều trị Covid-19 ở Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc A, (huyện Bình Chánh),...

TP HCM đang nỗ lực giảm số ca tử vong do Covid-19.
TP HCM đang nỗ lực giảm số ca tử vong do Covid-19.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, khi vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM một số giải pháp.

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành giáp ranh giữa TP HCM hỗ trợ hỏa táng các trường hợp tử vong không do Covid-19 để giảm tải cho TP HCM;

Thứ hai, UBND TP HCM chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan rà soát kiểm tra chặt chẽ hoạt động các cơ sở mai táng, các bệnh viện để kịp thời xử lý các trường hợp vận chuyển thi thể tử vong do Covid-19 không đúng quy định về công tác phòng chống dịch.

Thứ ba, chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân an tâm tin tưởng lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm hậu sự cho các nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh thông tin vụ chở thi thể nạn nhân Covid-19 về Bến Tre hỏa táng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO