TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày

Thanh Giang 14/06/2021 14:24

Ngày 14/6, UBND TP HCM tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp này, UBND quyết định giãn cách TP HCM thêm 14 ngày.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dịch bệnh đã lan rộng 22/22 quận – huyện và thành phố Thủ Đức. Ghi nhận của thành phố, từ 18/5 đến 13/6 có 821 ca mắc Covid-19, quận Gò Vấp nhiều nhất với 115 ca.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm của nhiều chuỗi chưa rõ nguồn lây. Điều này chứng tỏ, khả năng dịch đã len lỏi trong cộng đồng từ đầu tháng 5.

Bàn đến việc ngưng hay tiếp tục giãn cách xã hội, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: “Tôi đề nghị tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa. Riêng quận Gò Vấp và quận 12 chuyển từ giãn cách theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15”.

Theo lãnh đạo UBND TP HCM, tùy mức độ, một số khu vực có thể chuyển sang Chỉ thị 16 hoặc sang Chỉ thị 19.

“Các quận - huyện và thành phổ Thủ Đức kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành chỉ đạo của UBND TP HCM. Thực tế cho thấy, trong 2 tuần thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 nhưng một số nơi vẫn còn tụ tập ăn nhậu, tập trung ăn nhậu", ông Phong yêu cầu.

Dự họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đều ủng hộ phương án toàn TP HCM tiếp tục giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội toàn thành phố.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội toàn thành phố.

Trước đó, cũng trong cuộc họp ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cũng đề xuất UBND TP HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong 14 ngày nữa.

Ông Bỉnh lý giải, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, việc gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan.

Thời gian 2 tuần bằng với thời kỳ ủ bệnh, do đó áp dụng giãn cách trong khoảng thời gian này sẽ hạn chế khả năng lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO