TP Thanh Hóa: Phong tỏa 1 cụm dân cư liên quan ca mắc Covid-19 có lịch trình phức tạp

Trịnh Minh 16/10/2021 12:25

Sau ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp, UBND TP Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa một cụm dân cư trên địa bàn phường Đông Thọ để khoanh vùng dập dịch.

Sáng 16/10, TP Thanh Hóa ghi nhận thêm 1 ca bệnh dương tính với Covid-19 tên T.Đ.N (trú tại 179 Nguyễn Chí Thanh, P Đông Thọ, TP Thanh Hoá).

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ngay trong sáng 16/10, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 10259/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp phong toả tạm thời cụm dân cư, đoạn từ số nhà 157 đến số nhà 205, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

UBND TP Thanh Hóa tiến hành phong tỏa cụm dân cư phường Đông Thọ sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 có lịch sử tiếp xúc phức tạp.
UBND TP Thanh Hóa tiến hành phong tỏa cụm dân cư phường Đông Thọ sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 có lịch sử tiếp xúc phức tạp.

Thời gian phong toả bắt đầu từ 0h ngày 16/10 đến khi có thông báo mới, không ai được ra, vào khu vực phong toả (trừ các trường hợp làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt khi cấp có thẩm quyền cho phép).

Về các mốc dịch tễ của ca bệnh trên được xác định như sau:

Ngày 9/10, BN về Bỉm Sơn tiêm vaccine. Chiều 10/10, BN di chuyển về TX Bỉm Sơn.

Sáng 11/10, Đến trụ sở Ngân hàng Vietin Bank, đường Phan Chu Trinh gần Quảng Trường (P Điện Biên, TP Thanh Hóa). Lúc 10h-10h30, đến Trung tâm tiếng Anh Ocean Edu, ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Chiều 11/10, BN đi đón con ở lớp Nụ 2, trường Mầm non Hoa Anh Đào, phố Đoàn, phường Đông Thọ. Tối 11/10, BN đi ăn tại quán ốc 13, Bến Ngự (phường Trường Thi)

Ngày 12/10, BN đến làm việc tại Văn phòng công ty BH AIA – số 179 Nguyễn Chí Thanh. Tối 12/10, đi mua sắm quần áo tại một số cửa hàng dọc đường Lê Hoàn.

Sáng 13/10, đi ăn ở quán Trang Huế, 613, Bà Triệu, phố Đội Cung 3 (phường Đông Thọ), sau đó, đưa khách hàng đi khám tại phòng khám 95, Lê Hoàn (phường Lam Sơn).

Sáng 14/10, tới làm việc tại Công ty và đưa đón con tại lớp Nụ 2 trường Mầm non Hoa Anh Đào. Tối 14/10, BN đi khám tại phòng khám răng 374, Bà Triệu, gần đèn xanh đèn đỏ (cầu Hạc, phường Đông Thọ), sau đó, mua hàng tại tiệm tạp hóa Hải Hoa, 412, Bà Triệu.

Ngày 15/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Trong sáng hôm nay, UBND TP Thanh Hóa đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những người tiếp xúc gần với trường hợp trên từ ngày 9/10 đến nay khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Thanh Hóa: Phong tỏa 1 cụm dân cư liên quan ca mắc Covid-19 có lịch trình phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO