Trách nhiệm dân cử

Dương Thanh Tùng 13/07/2018 09:00

Vấn đề đang được dư luận quan tâm tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) là công tác nhân sự, liên quan đến việc 44/48 đại biểu (trên 95%) có mặt tại kỳ họp “nhấn nút” bầu lại ông Đặng Việt Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP, trong khi cũng vào thời điểm này của năm 2017 ông Dũng cũng được 100% đại biểu HĐND cùng khóa “nhấn nút” đồng ý miễn nhiệm chức danh nói trên, chuyển sang công tác khác. Vì sao vậy?

Dư luận và người dân TP Đà Nẵng mong muốn nhận được lời giải thích thuyết phục, thỏa đáng từ ít nhất: 1 trong số 48 đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp lần này về hiện tượng “tiền hậu bất nhất” khá hy hữu, nhưng cho đến ngày 12/7, ngày cuối cùng của kỳ họp, chưa có vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nào nhận lãnh trách nhiệm trả lời.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, việc chưa có đại biểu HĐND nào tham dự kỳ họp này của TP Đà Nẵng đưa ra lời giải thích thuyết phục xung quanh việc bầu lại ông Đặng Việt Dũng vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, đã làm cho nhiều cử tri là cán bộ đảng viên, lão thành cách mạng ở Đà Nẵng không đồng tình.

Ông Đặng Việt Dũng, sinh năm 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có học vị cao nhất là Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành chỉnh trị sông biển. Trước khi được 49/49 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (họp vào ngày 7/7/2017) “nhấn nút” thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021); ông Đặng Việt Dũng từng đảm đương các chức vụ Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Trả lời báo chí ngay sau khi 100% đại biểu nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng của ông Đặng Việt Dũng để điều động sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, lúc đó ông Đoàn Xuân Hiếu- Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP của ông Đặng Việt Dũng căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 08 của Chính phủ.

Việc đó cũng được ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ tại buổi nói chuyện với Bí thư Đảng ủy 56 xã/phường trên địa bàn TP vào ngày 4/5. Theo ông Trí: Thành ủy cần người thay thế Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang được luân chuyển làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Do Trưởng ban Tuyên giáo phải là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nên Thường trực Thành ủy đã cân nhắc, thực hiện bỏ phiếu kín để lựa chọn giữa 2 Phó Chủ tịch TP là ông Đặng Việt Dũng và ông Hồ Kỳ Minh. Kết quả ông Đặng Việt Dũng nhiều phiếu hơn ông Hồ Kỳ Minh nên Thành ủy quyết định điều động ông Dũng sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Việc điều động ông Đặng Việt Dũng từ vị trí lãnh đạo chính quyền (Phó Chủ tịch UBND TP) sang làm công tác Đảng (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) được ông Trí khẳng định với báo chí là hết sức bình thường trong công tác các bộ.

Trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Việt Dũng, để bầu bổ sung chức danh này. Theo Thành ủy Đà Nẵng, việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng ứng cử trở lại chức danh Phó Chủ tịch UBND TP có sự thống nhất cao trong tập thể Thường vụ Thành ủy, căn cứ Kết luận số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến những sai phạm trong công tác nhân sự của TP này, trong đó có việc điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP) làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Theo Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Việc điều động vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ-TW của Ban Bí thư, không đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Trách nhiệm dân cử của đại biểu HĐND tại một kỳ họp là thước đo lòng tin của cử tri đối với chủ trương, quyết sách được thông qua và đi vào cuộc sống, trong đó có cả việc 44/48 đại biểu kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) “nhấn nút” bầu ông Đặng Việt Dũng trở lại chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trách nhiệm dân cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO