Trách nhiệm phòng ngừa

Miên Thảo 03/08/2019 08:00

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đối với hơn 380 người tham gia vụ đánh bạc qua mạng tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), vào lúc 9h sáng ngày 1/8, tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đại diện Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã bàn giao hơn 380 công dân Trung Quốc đánh bạc tại khu đô thị Our City (TP Hải Phòng) cho phía Trung Quốc để điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo thẩm quyền.

Từ vụ việc này, nhiều vấn đề cần được đặt ra một cách nghiêm túc, trong đó có việc quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa tội phạm cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trước đó, từ chiều 27/7 đến cuối ngày 29/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an Hải Phòng và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra tại Khu đô thị Our City Km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 380 người Trung Quốc tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề.

Đây được coi là vụ người nước ngoài tổ chức đánh bạc tại Việt Nam với quy mô lớn nhất được phát hiện, triệt phá từ trước tới nay.

Đáng chú ý, số tiền được xác định đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc rất lớn: hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cũng tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ tới 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động trên không gian mạng, thủ đoạn rất tinh vi, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việc phát hiện, triệt phá một tổ chức đánh bạc rất lớn của người nước ngoài tại Việt Nam là thành công của các lực lượng chức năng, rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, việc này cũng cho thấy sự nguy hiểm của các tổ chức, băng nhóm tội phạm người nước ngoài có dấu hiệu vào Việt Nam để hoạt động phi pháp, dưới nhiều vỏ bọc che đậy khác nhau. Đặc biệt, việc sử dụng không gian mạng để phạm tội cần phải được cảnh báo ở mức độ cao. Điều đó cũng cho thấy, cuộc chiến trên không gian mạng sẽ ngày càng gian nan, quyết liệt, diễn ra trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, vụ việc cũng cho thấy việc quản lý xuất nhập cảnh cần phải được siết chặt hơn, tuy rằng việc này không dễ dàng bởi các đối tượng mang ý đồ phạm tội thường che đậy dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Nhưng dẫu thế thì việc phát hiện ổ tội phạm lên tới gần 400 người nước ngoài không thể coi là việc nhỏ, khi chúng vào được nước ta, cấu kết với nhau hoạt động không khác gì một “công ty tội phạm”.

Từ đó cũng cho thấy, công tác phòng ngừa tội phạm cần phải được đẩy mạnh hơn. Phòng ngừa không bao giờ là thừa. Phòng ngừa để ngăn chặn hành vi phạm tội. Nếu công tác phòng ngừa được triển khai thường xuyên, liên tục thì chắc chắn bọn tội phạm sẽ phải ngán ngại, chùn tay. Nếu như phòng ngừa tốt thì chắc hẳn sẽ không có hàng tấn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam như một địa điểm trung chuyển. Và tương tự, chắc chắn cũng sẽ không có “công ty tội phạm” đánh bạc hoạt động trong khu đô thị suốt thời gian dài.

Ở đây, cũng cần nêu cao trách nhiệm của chính quyền địa phương tại cơ sở. Việc quản lý chặt địa bàn, phát hiện nghi vấn hoặc các đối tượng phạm tội cần được địa phương quan tâm hơn. Vì rằng, hơn ai hết, chính cán bộ địa phương là những người nắm rõ tình hình trong phường/xã mình nhất. Khi đó, sẽ có biện pháp ngăn chặn, cũng như báo với cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đúng pháp luật. Thêm nữa, khi người dân “là tai mắt”, thì những ý kiến tố giác tội phạm của người dân cần được lãnh đạo địa phương lắng nghe, khuyến khích người dân tham gia vào công tác này, cũng như có biện pháp bảo vệ người tố giác tội phạm.

Chỉ có quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, của chính quyền địa phương, cùng việc phát huy vai trò của quần chúng thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mới được giữ vững. Lúc đó, cho dù bọn tội phạm có xảo quyệt đến đâu cũng phải chùn bước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trách nhiệm phòng ngừa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO