Trái tim mini trong phòng thí nghiệm

N.Mai 23/05/2021 06:21

Những “trái tim mini” này chỉ to tương đương hạt vừng, đập theo nhịp. Đây là lần đầu tiên tim người mini được tạo ra trong phòng thí nghiệm mà có nhịp đập rõ ràng. 

Theo ông Zhen Ma - kỹ sư sinh học phát triển cơ quan tế bào tim tại Đại học Syracuse, đây là một nghiên cứu tuyệt vời và thí nghiệm này rất quan trọng để hiểu rõ về các dị tật tim bẩm sinh và quá trình hình thành tim người. Quá trình này từ trước tới nay chỉ dựa vào mô hình động vật.

Để tạo cơ quan tế bào tim có các tế bào tự tổ chức như trong phôi thai, các tác giả nghiên cứu mới đã lập trình tế bào gốc đa năng ở người (tế bào có khả năng phát triển thành bất kỳ loại mô nào) để tế bào này biến thành các loại tế bào tim.

Tác giả nghiên cứu chính là Sasha Mendjan, nhà sinh học tế bào gốc tại Viện Công nghệ Sinh học Phân tử thuộc Viện hàn lâm Khoa học Áo, nói: “Khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên vì các buồng này có thể tự hình thành. Đó là điều thật tuyệt vời!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trái tim mini trong phòng thí nghiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO