Tranh chấp trên biển phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình

N.Khánh 26/10/2017 00:18

Ngày 24/10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 4 đã diễn ra tại Philippines.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, “Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu” không chỉ là mong muốn của các nước ASEAN mà còn là mong muốn của các nước đối tác của ASEAN, đặc biệt là 8 nước đối tác có mặt tại Hội nghị lần này. Trong bối cảnh hiện nay, để có môi trường hòa bình ổn định thật sự thì các nước phải chung tay giải quyết các thách thức với cùng một nhận thức, với một “lòng tin chiến lược”, theo khuôn khổ pháp lý chung, không vì lợi ích của riêng mình mà bỏ qua lợi ích của các nước láng giềng, các đối tác. “Nhận thức chung” và “lòng tin chiến lược” chỉ có và được củng cố khi hợp tác chung phải được tăng cường và đi vào thực chất, với những hoạt động mang tính thiết thực”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tranh chấp trên biển phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO