Trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao qúy' lần thứ 9

Hoàng Minh 01/06/2018 08:35

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 10 năm phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; Cuộc thi lần thứ 9 đã nhận được gần 200 tác phẩm, và đăng tải 149 tác phẩm trên các ấn phẩm của Báo QĐND.

Ban Tổ chức cuộc thi viết sẽ trao 1 Giải nhất; 2 Giải nhì; 3 Giải ba và 15 Giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm “Ba cô giáo trên đỉnh Lùng Cúng”, của tác giả Thu Hà (Báo QĐND). Tác phẩm đã viết về ba cô giáo Nông Thị Dương, Lý Thị Kiều, Nguyễn Thị Nhung nhiều năm nhận phần khó, thiệt thòi về mình, bám trụ trên đỉnh núi Lùng Cúng (xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào hồi 20h30 ngày 8/6, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao qúy' lần thứ 9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO