Trẻ càng nhỏ càng có kháng thể mạnh với SARS-CoV-2

Bảo Thu 25/03/2021 06:00

Theo Hãng tin CNA, nghiên cứu được đăng tải trên tập san học thuật JAMA Network Open cho rằng trẻ em ít có khả năng mắc Covid-19 so với người lớn.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Weill Cornell Medicine đã kiểm tra gần 32.000 xét nghiệm kháng thể từ thành phố New York (Mỹ) trong khoảng thời gian 5 tháng. Họ phát hiện ra rằng trẻ em từ 1 đến 10 tuổi có kháng thể trung bình cao hơn gần 5 lần so với thanh niên từ 19 đến 24 tuổi.

Tương tự, một bài báo trên tạp chí Nature Communications vào tháng trước của các nhà nghiên cứu Australia cũng cho thấy trẻ em có khả năng miễn dịch bẩm sinh tích cực hơn. (Trong ảnh: Một em nhỏ đặt que lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ống nghiệm tại một lớp học ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trẻ càng nhỏ càng có kháng thể mạnh với SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO