Trên 21.421 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiến Đạt 23/11/2021 18:59

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 23/11, nhiều cơ quan, đơn vị đã đến ủng hộ tại UBTƯ MTTQ Việt Nam với mong muốn đóng góp nguồn lực chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Đài Truyền hình Việt Nam số tiền 446,25 triệu đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan ủng hộ 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trao số tiền ủng hộ đến UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn cầu, đất nước ta cũng chịu những ảnh hưởng rất nặng nề, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đảng, Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo và huy động nguồn lực hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra.

Trước tình hình đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch. Cùng với sự ủng hộ về vật chất, trong thời gian quan, Đài Truyền hình Việt Nam đã luôn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động, từ đó giúp lan tỏa ý nghĩa nhân văn, sâu sắc tới nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, mặc dù chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị là khác nhau, song khi đất nước ta đối diện với khó khăn, thử thách của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19, cán bộ, công chức, người lao động mỗi cơ quan cũng như nhân dân cả nước đều chung một tấm lòng cùng san sẻ với khó khăn của đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, bên cạnh những đóng góp về vật chất, mỗi cơ quan, đơn vị đều có những đóng góp rất lớn lao về mọi mặt trong đời sống xã hội.

Trong đó phải kể đến sự nghiên cứu, sáng tạo không ngừng nghỉ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự kiểm soát chặt chẽ hàng viện trợ, hàng hóa xuất nhập khẩu cung ứng chuỗi dịch vụ của Tổng cục Hải quan hay những thông điệp đầy ý nghĩa, nhân văn của Đài Truyền hình Việt Nam được lồng ghép trong từng phóng sự, từng chương trình trong suốt thời gian qua đã làm lay động hàng triệu trái tim Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Quang Vinh.

Với ý nghĩa thiết thực đó, cùng sự tin tưởng và gửi gắm niềm tin đến MTTQ Việt Nam của các cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cam kết, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến nơi cần nhận, đặc biệt là những người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

“Đến thời điểm này, từ số kinh phí và hiện vật tiếp nhận được đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vaccine phòng Covid-19 số tiền 18.496,4 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ 3,9 triệu phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh và hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch,… với trị giá là 10.899,4 tỷ đồng; Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 đã chi 7.597 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thông tin.

Nhấn mạnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đất nước đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, tuy nhiên vẫn cần có thời gian cho sự thích nghi này, cùng với đó, thiên tai, bão lũ cũng đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân tại một số địa phương, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái đáng quý của dân tộc Việt Nam, từ đó có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện, nhiều nghĩa cử cao đẹp khác trong thời gian tới để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân.

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, Trung ương các tổ chức thành viên; Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 lên tới trên 21.421,7 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 12.625,8 tỷ đồng; qua Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 là 8.796 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên 21.421 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO