Trên 500 tỷ đồng nâng cấp trụ sở HĐND thành Bảo tàng Đà Nẵng

Bình Nguyên 29/11/2019 08:00

Ngày 28/11, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho biết, để đưa Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc cải tạo, nâng cấp trụ sở HĐND TP (ở số 42 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu) thành Bảo tàng Đà Nẵng.

Việc cải tạo, nâng cấp trụ sở HĐND TP thành Bảo tàng Đà Nẵng chia làm 2 giai đoạn và được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2022 với tổng kinh phí 507 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27/12, Thường vụ Thành ủy Đà nẵng đã họp, thống nhất chuyển Bảo tàng Đà Nẵng từ Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải đến trụ sở HĐND TP ở số 42 Bạch Đằng đồng thời chọn vị trí khác để xây dựng trụ sở HĐND mới.

Để phục vụ giai đoạn 2 của Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (bao gồm cả việc hạ giải tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương, đưa đến vị trí thích hợp); Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng có tờ trình gửi HĐND TP, cho ý kiến về khoản kinh phí 84 tỷ đồng để UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên 500 tỷ đồng nâng cấp trụ sở HĐND thành Bảo tàng Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO