Trong 7 tháng, gần 58.000 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu thị trường nội

Theo TTXVN 09/08/2017 11:30

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam trong tháng Bảy là hơn 6.900 chiếc, trị giá 171 triệu USD. Mức nhập khẩu giảm 11,2% về lượng và 2,6% về trị giá so với một tháng trước đó.

Ảnh minh họa.

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, ôtô xuất xứ Thái Lan trong tháng Bảy chỉ đạt 2.688 chiếc, trị giá 46,7 triệu USD, giảm mạnh so với tháng Sáu. Trước đó, trong tháng Sáu, ôtô nguyên chiếc Thái Lan đổ về Việt Nam là 3.270 chiếc, trị giá hơn 59 triệu USD.

Ôtô xuất xứ Hàn Quốc nhập về Việt Nam trong tháng Bảy cũng giảm. Nếu như tháng Sáu, số ôtô từ thị trường này về Việt Nam là 642 chiếc thì trong tháng Bảy, con số này chỉ là 519 chiếc.

Tương tự, ôtô xuất xứ Ấn Độ trong tháng Bảy nhập về Việt Nam chỉ là 64 chiếc. Tháng trước, con số này là 100 chiếc.

Riêng với ôtô xuất xứ Indonesia, lượng xe từ thị trường này ngược lại đang có xu hướng tăng. Trong tháng Bảy, đại diện ngành hải quan tính toán, có 2.108 chiếc đã nhập về Việt Nam, tăng hơn 300 chiếc so với tháng Sáu.

Tính chung trong 7 tháng, cả nước đã nhập tổng cộng hơn 57.800 ôtô nguyên chiếc với trị giá là hơn 1,2 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trong 7 tháng, gần 58.000 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu thị trường nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO