Trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2022 là ai?

B.Phúc (tổng hợp) 18/12/2022 15:30

Trọng tài Szymon Marciniak, người Ba Lan, được chỉ định bắt chính chung kết World Cup 2022, Argentina vs Pháp lúc 22h ngày 18/12.

Việc được trao nhiệm vụ điều khiển trận chung kết World Cup là một cột mốc lớn trong sự nghiệp trọng tài của Marciniak. Ảnh: VTV.

Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp diễn ra lúc 22h hôm nay (18/12) và được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

Trận chung kết của FIFA World Cup 2022 sẽ được điều khiển bởi trọng tài chính, ông Szymon Marciniak. Đây là 1 phần thưởng xứng đáng giành cho vị trọng tài người Ba Lan, người mà chỉ cách đây vài tháng còn chưa chắc sẽ gắn bó được với bóng đá.

Việc được trao nhiệm vụ điều khiển trận chung kết World Cup là một cột mốc lớn trong sự nghiệp trọng tài của Marciniak. Điều ngạc nhiên là ông từng phải ngừng cầm còi hồi năm ngoái sau khi được bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng rối loạn nhịp tim.

Gần nhất, ngôi sao của ĐT Argentina Sergio Aguero cũng mắc chứng bệnh tương tự và đã buộc phải giải nghệ. Chứng bệnh trên đã khiến ông Marciniak bỏ lỡ Euro 2020. Thực tế, ông Marciniak đã từng xem xét giải nghệ, nhưng quyết định của ông đã thay đổi khi được FIFA lựa chọn tham gia điều hành tại Qatar 2022.

Trọng tài cho hay: "Khi biết mình bị rối loạn nhịp tim, tôi thực sự cảm thấy tồi tệ. Thật tuyệt vời là tôi đã được quay trở lại với công việc mình yêu thích và làm nhiệm vụ tại World Cup. Trở thành trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup thực sự là điều khó tin nổi. Tôi rất vinh dự và tự hào về bản thân và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất".

Trọng tài Ba Lan, Marciniak từng cầm còi trận Pháp 2-1 Đan Mạch. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, Szymon Marciniak có thể nói là mang đến… điềm lành cho cả Argentina và Pháp, khi trận đấu do ông bắt chính, họ đều giành chiến thắng.

Cụ thể, vị trọng tài 41 tuổi được giao nhiệm vụ cầm còi trận Pháp 2-1 Đan Mạch tại vòng bảng. Ở trận này, ông Szymon Marciniak rút ra 3 thẻ vàng, trong đó 1 dành cho Jules Kounde của Pháp.

Còn với trọng tài Marciniak bắt chính, Argentina thắng Australia 2-1 vòng 16 đội World Cup, trong đó 2 thẻ vàng được ông rút ra đều dành cho đại diện châu Á.

Làm việc với trọng tài Marciniak ở trận đấu trên, còn có 3 đồng nghiệp người Ba Lan: trợ lý trọng tài Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, cũng như trợ lý trọng tài video Tomasz Kwiatkowski. Đây cũng là tổ trọng tài tham gia làm nhiệm vụ trận chung kết World Cup 2022.

Ông cũng là người cầm cân nảy mực trận Argentina 2-1 Australia, vòng 16 đội.

Việc trọng tài Szymon Marciniak được chọn vinh dự trên có thể xem là một bất ngờ. Trước đó, có thông tin, trọng tài Tây Ban Nha, Antonio Mateu Lahoz từng được xem xét điều hành trận đấu quan trọng nhất giải. Tuy nhiên, sau lời than phiền của Messi, cho rằng ông Mahoz không đủ trình để làm nhiệm vụ tại World Cup 2022, FIFA cần phải xem xét lại, vị Vua người Tây Ban Nha đã phải âm thầm khăn gói về nước ngay sau đó.

Một điều bất ngờ khác về người cầm cân nảy mực cuộc chiến tranh ngôi vô địch World Cup 2022, giữa Pháp vs Argentina là ông Szymon Marciniak thừa nhận mình từng là một cầu thủ… rất ‘điên’, gây không ít khó khăn cho các trọng tài. Vị Vua áo đen người Ba Lan cho biết, lúc còn là cầu thủ từng bị thẻ đỏ nhưng không phục và đã chỉ trích trọng tài tệ hại. Nhưng sau bước ngoặt cầm còi, ông mới nhận ra bị thẻ đỏ ấy là hoàn toàn chính xác.

Ông Szymon Marciniak chia sẻ, cũng chính vì lúc còn là cầu thủ khá… hảo hán như vậy mà khi trở thành trọng tài, ông biết cách để đối phó với những cầu thủ có tính hung hăng tương tự mình, biết lúc nào cần cương và nhu. Điều đáng chú ý là trong các trận đấu do ông Marciniak điều khiển, không nhiều thẻ. Trong năm 2022, vị vua này mới rút ra 1 thẻ đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2022 là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO