Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét

P.Vân 13/11/2021 19:10

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ chiều 13/11 đến ngày 15/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 13/11, khu vực Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa đo được phổ biến ở khoảng 40-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Riêng khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lượng mưa đo được đến 14h ngày 13/11) như: Ba Liên (Quảng Ngãi) 345,2 mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 344,2 mm; An Nhơn (Bình Định) 376,6 mm; Ân Nghĩa (Bình Định) 250,8 mm; Xuân Bình (Phú Yên) 140,4 mm; Hoà Mỹ Tây (Phú Yên) 137,2 mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ chiều 13/11 đến ngày 15/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến là 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa phổ biến 80-130 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 13/11 và ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Hà Nội có mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO