​Trung Quốc: Công ty công nghệ phải nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ

Bùi Loan 28/12/2015 06:30

Dự luật chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc quy định các công ty công nghệ phải thiết lập “cửa hậu” đối với các sản phẩm của họ hoặc giao nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ.

​Trung Quốc: Công ty công nghệ phải nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ

Ảnh minh họa.

Ngày 27/12, Quốc hội Trung Quốc thông qua Dự luật chống khủng bố đầu tiên, trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn nạn khủng bố và giúp duy trì an ninh trong nước.

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ 159 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Dự luật chống khủng bố tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC) khóa 12 kéo dài một tuần.

Dự luật quy định các công ty công nghệ phải thiết lập “cửa hậu” đối với các sản phẩm của họ hoặc giao nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ Trung Quốc, vốn bị một số doanh nghiệp phương Tây phản đối.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có Dự luật chống khủng bố dù trước đó, thông tin về quyết định này vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền đối với các điều khoản về an ninh mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Trung Quốc: Công ty công nghệ phải nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO