Trưởng Ban Dân vận TW chúc mừng Đại lễ Phật đản

Anh Vũ Ảnh: Văn Dân 09/05/2017 11:50

Sáng 9/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017.

Tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng các chư tôn đức, Tăng, Ni, pPhật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự, đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 vui tươi, hạnh phúc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Đảng và Nhà nước đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của Giáo hội, tăng ni, phật tử luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước góp phần to lớn vào khối đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển vững mạnh, động viên chức sắc, tu sĩ, tín đồ Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội góp phần vào sự phát triển chung của đất nước tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) vào cuối năm 2017.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các ban ngành đã tạo điều kiện cho Giáo hội hoạt động, thực hiện công tác Phật sự của mình.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác
chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thành nhiều công tác Phật sự quan trọng, luôn tích cực vận động Tăng, Ni, Phật tử nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục tích cực tham gia các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Từ hoạt động xã hội hóa, mỗi năm, Giáo hội làm công tác từ thiện hàng ngàn tỷ đồng, giúp cho đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai ổn định cuộc sống, đồng bào dân tộc đón Tết cổ truyền đầm ấm và ý nghĩa.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tiến hành Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành và tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Đến nay đã có gần 20 tỉnh, thành tổ chức Đại hội cấp tỉnh và dự kiến đến tháng 9/2017 sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh. Tháng 11/2017 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, tổng kết 5 năm hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước để Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn thành tốt công tác Phật sự quan trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng Ban Dân vận TW chúc mừng Đại lễ Phật đản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO