Trưởng ban Kinh tế Trung ương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Minh

Anh Tuấn 17/11/2019 18:18

Chiều 17/11, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). Cùng dự có ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá tỉnh; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Minh

Các đại biểu chung vui ngày hội Đại đoàn kết với bà con thôn Đồng Minh.

Ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ niềm vui mừng trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Minh cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, bằng 2,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm hơn 98%.

Qua bình xét, thôn Đồng Minh có 92,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số gia đình kiểu mẫu đạt 91%. Nhân dân thôn Đồng Minh đều gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh, trật tự trong thôn được bảo đảm.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các kết quả đạt được của thôn Đồng Minh trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt cao, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, nhiều hộ gia đình, cá nhân gương mẫu vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Minh - 1

Ông Nguyễn Văn Bình vui mừng trước những kết quả đạt được của bà con thôn Đồng Minh.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị: Nhân dân thôn Đồng Minh tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa; mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy Đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp để Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe, tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trao 2 tỷ đồng của Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá để hỗ trợ xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết; tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Đồng Minh và trao bò cho các gia đình khó khăn trong thôn Đồng Minh. Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến cũng đã trao tặng các phần quà cho nhân dân thôn Đồng Minh và các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách thôn Đồng Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng ban Kinh tế Trung ương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO